Tập đoàn năng lượng Iberdrola bị phạt vì thao túng giá điện

Ủy ban Quốc gia Tây Ban Nha phụ trách lĩnh vực thị trường và cạnh tranh đã phạt tập đoàn năng lượng Iberdrola 25 triệu euro (26,45 triệu USD) do sử dụng các thủ đoạn thao túng giá điện.
Tập đoàn năng lượng Iberdrola bị phạt vì thao túng giá điện ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: albawaba.com)

Ủy ban Quốc gia Tây Ban Nha phụ trách lĩnh vực thị trường và cạnh tranh đã phạt tập đoàn năng lượng Iberdrola 25 triệu euro (26,45 triệu USD) do sử dụng các thủ đoạn thao túng giá điện.

Trong quyết định công bố ngày 30/11, ủy ban trên cho biết đã điều tra các hoạt động của Iberdrola trong thời gian từ ngày 30/11 đến 23/12/2013.

Kết quả cho thấy tập đoàn năng lượng này đã sử dụng các mánh khóe thao túng thị trường để "đội" giá điện lên.

Ủy ban cáo buộc Iberdrola đã vi phạm luật "cấm bất kỳ can thiệp nào nhằm thay đổi giá trên thị trường điện năng."

Iberdrola có thời gian 2 tháng để kháng cáo trong trường hợp không chấp nhận quyết định trên.

Được thành lập vào năm 1992, Iberdrola là tập đoàn chuyên cung cấp và sản xuất điện cũng như khí đốt tự nhiên. Đây là một trong những tập đoàn quản lý nguồn năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.