Tàu ngầm hạt nhân Nga bắn thử tên lửa tại Bắc Cực

Các cuộc tập trận với các nhóm thám hiểm Bắc Cực là giai đoạn cuối trong quá trình huấn luyện tác chiến và chiến đấu của Hạm đội Phương Bắc năm 2021.
Tàu ngầm hạt nhân Nga bắn thử tên lửa tại Bắc Cực ảnh 1Tàu ngầm hạt nhân Orel. (Nguồn: wikipedia.org)

Hạm đội phương Bắc của Nga ngày 12/9 cho biết tàu ngầm hạt nhân Orel đã bắn một tên lửa chống hạm Granit trong cuộc tập trận ở Bắc Cực.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, thông báo của Hạm đội phương Bắc cho biết trong cuộc tập trận với nhóm thám hiểm Bắc Cực do Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc Alexander Moiseev chỉ huy, tàu ngầm hạt nhân lớp Antei, Dự án 949A Orel của Hạm đội Phương Bắc đã tiến hành bắn tên lửa ở Biển Barents.

[Nga hạ thủy 6 chiếm hạm và tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới]

Thông báo cũng cho biết thêm, mục tiêu của tên lửa là một tàu nổi lớn giả định nằm cách điểm phóng tên lửa hơn 100km.

Các cuộc tập trận với các nhóm thám hiểm Bắc Cực là giai đoạn cuối trong quá trình huấn luyện tác chiến và chiến đấu của Hạm đội Phương Bắc năm 2021.

Các cuộc tập trận, với sự tham gia của 8.000 người và khoảng 800 thiết bị quân sự, diễn ra ở vùng biển Barents và Kara, Biển Laptev cũng như tại các bãi tập ở tỉnh Murmansk./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục