Nga hạ thủy 6 chiếm hạm và tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới

Một nguồn tin công nghiệp quân sự tiết lộ việc hạ thủy 6 chiến hạm và tàu ngầm mới, trong đó có các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei dành cho Hải quân Nga, sẽ diễn ra vào ngày 23/8.
Nga hạ thủy 6 chiếm hạm và tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới ảnh 1Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei-A. (Nguồn: wikipedia.org)

Một nguồn tin công nghiệp quân sự tiết lộ việc hạ thủy 6 chiến hạm và tàu ngầm mới, trong đó có các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei dành cho Hải quân Nga, sẽ diễn ra vào ngày 23/8.

Nguồn tin trên nêu rõ: Hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân (lớp Borei-A) chiến lược thuộc Dự án 955A sẽ được hạ thủy tại Sevmash (xưởng đóng tàu ở Severodvinsk, thuộc Tập đoàn Đóng tàu United).

Hai tàu ngầm tấn công chạy diesel-điện thuộc Dự án 636.3 cũng sẽ được hạ thủy ở xưởng đóng tàu Admiralty (ở St. Petersburg); các tàu hộ tống nhỏ Dự án 20380 và 20385 hạ thủy ở Nhà máy Đóng tàu Amur.

[Hải quân Nga nhận 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong 2021]

Theo nguồn tin, các tàu ngầm lớp Borei tên lửa đạn đạo thứ 9 và 10 -  Dmitry Donskoy và Knyaz Potemkin - sẽ được hạ thủy ở Sevmash.

Hải quân Nga đã tiếp nhận Knyaz Vladimir, chiếc đầu tiên thuộc một chuỗi tàu ngầm được trang bị tên lửa đạn đạo chiến lược lớp Borei-A được nâng cấp, như một phần của Dự án 955A của Hải quân, hồi tháng 6 năm ngoái.

Tàu ngầm đầu tiên lớp Borei, Yury Dolgoruky, đã được chuyển giao cho Hạm đội phương Bắc của Nga vào tháng 1/2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục