Tàu tấn công đổ bộ Mỹ mang 10 máy bay tàng hình tập trận ở Hàn Quốc

Tàu Makin Island mang 10 máy bay tàng hình F-35 cùng với hàng chục phương tiện bọc thép đã cập cảng tại căn cứ hải quân ở thành phố cảng Đông Nam Busan tham gia cuộc tập trận Ssangyong.
Tàu tấn công đổ bộ Mỹ mang 10 máy bay tàng hình tập trận ở Hàn Quốc ảnh 1Máy bay F-35 của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, tàu tấn công đổ bộ Mỹ USS Makin Island đã cập cảng tại căn cứ hải quân ở thành phố cảng Đông Nam Busan của Hàn Quốc vào ngày 22/3 để tham gia cuộc tập trận Ssangyong, diễn ra gần Pohang gần bờ biển miền Đông Hàn Quốc từ ngày 20/3 đến ngày 3/4.

Vài giờ trước khi tàu Mỹ cập cảng ở Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa hành trình, dường như nhằm phản đối các cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Mỹ đang diễn ra.

[Hàn-Mỹ tập trận bắn đạn thật quy mô lớn gần biên giới liên Triều]

Sĩ quan chỉ huy tàu Makin Island, Đại tá Tony Chavez, nói rằng các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là hành động "leo thang" và rằng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc nhằm ứng phó với khủng hoảng khi cần thiết.

Ông nói thêm: "Không quan trọng mối đe dọa đó đến từ đâu. Chúng tôi đảm bảo tập trung lực lượng giữ vững biển đảo, chiếm ưu thế trên không và bảo vệ Đông Bắc Á hoặc toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương."

Quân đội Mỹ cho biết tàu Makin Island mang 10 máy bay tàng hình F-35 cùng với hàng chục phương tiện bọc thép./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục