Tây Ninh, Sóc Trăng truy vết F1, F2, Đà Nẵng lập thêm chốt kiểm dịch

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương tăng cường truy vết, lập danh sách các F1, F2 cũng như lập thêm các chốt kiểm dịch liên ngành.
Tây Ninh, Sóc Trăng truy vết F1, F2, Đà Nẵng lập thêm chốt kiểm dịch ảnh 1Tiêm vaccine cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Tây Ninh. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương tăng cường truy vết, lập danh sách các F1, F2 cũng như lập thêm các chốt kiểm dịch liên ngành.

Tây Ninh công bố danh sách những địa điểm cần truy vết

Sáng 29/5, bác sỹ Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì buổi họp báo, để thông báo rà soát người tại các khu vực liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên tại Tây Ninh.

Bác sỹ Nguyễn Văn Cường cho biết, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh là con của trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly, điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cháu sinh năm 2019, đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu (có người nhà theo cùng để chăm sóc). Tình trạng sức khỏe của bé bình thường, không sốt.

Ngay trong đêm 28/5, ngành Y tế tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng thị xã Hòa Thành đã khoanh vùng khu vực có ca dương tính với SARS-CoV-2, với 32 hộ đang sinh sống.

Qua rà soát, truy vết, ngành Y tế xác định có 64 trường hợp F1, đã đưa về khu cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm, 129 trường hợp F2 đang thực hiện cách ly tại gia đình. Ngành đã lấy mẫu xét nghiệm 130 mẫu, kết quả đều âm tính.

[Việt Nam xuất hiện biến thể SARS-CoV-2 lai tạo giữa chủng Ấn Độ và Anh]

Sáng 29/5, Sở Y tế Tây Ninh ra thông báo những người đã tới các địa điểm và các khung giờ sau cần báo ngay cho cơ sở y tế để được tư vấn sức khỏe và theo dõi:

Quán Bò Bíttết 7 Diệu, địa chỉ 56 Đỗ Thị Tặng, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành thời gian từ 8 giờ 30 đến 9 giờ ngày 23/5/2021;

Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen thời gian từ 10 giờ đến 13 giờ ngày 23/5/2021;

Quán bánh canh cua gần vòng xoay huyện Gò Dầu thời gian từ 20 giờ ngày 23/5/2021;

Điểm bầu cử số 598 tại (Trường mầm non Long Thành Nam, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành) từ 7 giờ đến 8 giờ ngày 23/5/2021;

Tiệm tạp hóa Hoa Cương, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành thời gian lúc khoảng 16 giờ ngày 22/5/2021;

Quán trà sữa Nhà Ngoại (đường Phạm Hùng, xéo cây xăng Long Hoa), thị xã Hòa Thành từ ngày 25/5 đến 28/5/2021;

Quán cơm Ngọc Phượng, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành từ ngày 25/5/2021 đến 28/5/2021;

Nhóm giữ trẻ tại nhà số 5A, hẻm 54, ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành.

Người dân liên hệ ngay với trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng chống dịch 0947.209.050 để được hướng dẫn; đồng thời, khuyến cáo người dân không hoang mang, lo lắng cũng không chủ quan lơ là, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Sóc Trăng khẩn trương khoanh vùng, truy vết, dập dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan trong cộng đồng, tỉnh Sóc Trăng tăng cường công tác truy vết và đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch.

Ngày 28/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu đã thông báo có trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2 là Đ.T.B.N (nữ, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại ấp Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình).

Chị Đ.T.B.N được Bộ Y tế xác định là BN6572, hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, từ ngày 17- 21/5, chị Đ.T.B.N đã tiếp xúc với bệnh nhân 6427.

Đến sáng ngày 28/5, Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình, Bạc Liêu phối hợp Trạm Y tế xã và chính quyền địa phương xuống nhà nắm thông tin, điều tra và đưa chị Đ.T.B.N đi cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc với chị N. 

Do chị N. đi xe khách (của nhà xe P.T) từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 8 giờ sáng về Bạc Liêu ngày 22/5, trong quá trình di chuyển, xe có đi qua và ghé trạm dừng chân tại Sóc Trăng nên thông tin được báo cho ngành y tế tỉnh Sóc Trăng.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sóc Trăng đã nhanh chóng truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân N. và chuyển 4 người tiếp xúc gần với bệnh nhân N ở Bạc Liêu đến cơ sở cách ly tập trung, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

3 trong số 4 trường hợp này là người dân tỉnh Sóc Trăng đi cùng chuyến xe với bệnh nhân.

Đặc biệt những người có tiếp xúc với người của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Thành phố Hồ Chí Minh cần khẩn cấp liên hệ ngay cơ sở y tế địa phương để được hướng dẫn phòng, chống dịch.

Đà Nẵng lập 15 chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ thành phố

Ngày 29/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn 78/QĐ-BCĐ về việc thành lập 15 chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra, vào thành phố Đà Nẵng.

Tây Ninh, Sóc Trăng truy vết F1, F2, Đà Nẵng lập thêm chốt kiểm dịch ảnh 2Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 lần 2 cho 8.000 người tại KCN An Đồn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Thành phố thành lập 15 chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra, vào thành phố gồm: Chốt 1: Đường Tạ Quang Bửu, quận Liên Chiểu; chốt 2: Đường Hoàng Văn Thái (gần bãi rác Khánh Sơn), quận Liên Chiểu; chốt 3: Đường Nguyễn Tất Thành nối dài - đường dẫn hầm Hải Vân, huyện Hòa Vang; chốt 4: Quốc lộ 14B (bên cạnh Trạm cảnh sát giao thông Hòa Nhơn), huyện Hòa Vang; chốt 5: Quốc lộ 1A (gần Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Phước), huyện Hòa Vang; chốt 6: Quốc lộ 14B (gần quán Dê 89), huyện Hòa Vang; chốt 7: Đường 14G (chân núi Thần Tài), huyện Hòa Vang; chốt 8: Tỉnh lộ 605 (đoạn lên núi Bồ Bồ), huyện Hòa Vang; chốt 9: Dự án tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay, đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn; chốt 10: Điểm cuối đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn; chốt 11: Ga đường sắt Đà Nẵng, quận Thanh Khê; chốt 12: Bến xe Trung tâm thành phố, quận Cẩm Lệ; chốt 13: Cảng Đà Nẵng, quận Sơn Trà; chốt 14: Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà; chốt 15: Ga Nội địa - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, quận Hải Châu.

Từ chốt 1 đến chốt 12, mỗi chốt có 2-4 công an, 2-3 nhân viên y tế, 2 người thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, 1-2 phiên dịch, 2 đoàn viên, 1-2 nhân viên Thanh tra giao thông vận tải, 2 người thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố. Riêng các chốt còn lại tùy theo điều kiện để bố trí lực lượng phù hợp.

Các đơn vị liên ngành trực tại các chốt có nhiệm vụ phối hợp, tiến hành triển khai các biện pháp kiểm dịch y tế cần thiết (đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra dịch tế...) đối với toàn bộ người, phương tiện tại chốt kiểm soát; quyết định các biện pháp can thiệp y tế phù hợp đối với từng diện đối tượng; xử lý đối với các trường hợp không chấp hành yêu cầu của chốt kiểm soát dịch, ngăn chặn không cho vào thành phố hoặc tùy theo mức độ, hành vi để xử lý theo quy định của pháp luật…

Chốt kiểm soát dịch liên ngành thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ, liên tục các ngày trong tuần, thời gian theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục