TEPCO chuyển nước trong lò 6 vào bể chứa tạm

TEPCO cho biết, nhà máy Fukushima 1 đang tiến hành chuyển nước ngập trong nhà chứa tuốcbin của lò phản ứng số 6 vào bể chứa tạm thời.
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 1/5 cho biết Nhà máy Fukushima 1 đang tiến hành chuyển nước ngập trong nhà chứa tuốc bin của lò phản ứng số 6 vào bể chứa tạm thời.

Theo TEPCO, đây là giải pháp dự phòng nguy cơ máy bơm trong nhà chứa tuốc bin bị ngập trong nước và mất khả năng hoạt động. Tính đến nay, TEPCO đã rút được 535 tấn nước vào bể chứa tạm.

Tại lò phản ứng số 5 và 6, nhà máy đã cho xả nước ngầm có nồng độ phóng xạ thấp xung quanh nhà chứa tuốcbin ra biển từ ngày 4-10/4. Theo TEPCO, nước ngầm đã xâm nhập vào lò phản ứng và nhà chứa tuốcbin và quá trình này vẫn tái diễn.

Đặc biệt, nước ngầm tại lò số 6 tăng nhanh bất thường. Mực nước ngầm thấm vào nhà chứa tuốcbin cao tới 2m, nhà chứa lò phản ứng là 1,6 m với lượng nước đo được là khoảng 7000 tấn.

TEPCO đang lắp đặt bể chứa tạm thời có dung tích 1000 tấn gần lò số 6 và chuyển nước tại nhà chứa tuốcbin vào đây. Công ty này cho biết sẽ liên tục teo dõi tình trạng ngập nước tại lò phản ứng để điều chỉnh hoạt động bơm nước ra khỏi lò./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục