TEPCO dừng máy khử xạ do báo động rò nước

Nơi xuất hiện tiếng báo động được xác định là tại nhà chứa thiết bị xử lý chất thải tập trung, gồm có bể chứa nước và máy bơm.
Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 29/6 cho biết đã cho ngừng khẩn cấp toàn bộ hệ thống xử lý nước nhiễm xạ nồng độ cao tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 sau khi có tiếng còi báo động hiện tượng rò rỉ nước hồi 3 giờ chiều cùng ngày.

Nơi xuất hiện tiếng báo động bất thường được xác định là tại nhà chứa thiết bị xử lý chất thải tập trung, gồm có bể chứa nước và máy bơm.

TEPCO đang tiến hành điều tra nguyên nhân phát sinh tiếng còi báo động thực tế có phải là hiện tượng rò rỉ nước nhiễm xạ hay không./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục