Tết trồng cây nhớ ơn Bác tại đền Chung Sơn: Gieo mầm xanh, gặt hy vọng

Sự kiện phát động Tết trồng cây tại đền Chung Sơn thực sự mang tính truyền cảm hứng để mỗi người nhận rõ hơn ý nghĩa “gieo mầm xanh, gặt hy vọng” qua từng mầm cây được vun trồng, tưới bón mỗi ngày.
Tết trồng cây nhớ ơn Bác tại đền Chung Sơn: Gieo mầm xanh, gặt hy vọng ảnh 1Sáng 9/2, tại khuôn viên Đền Chung Sơn (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An ) - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã diễn ra chương trình “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ.” Sự kiện thực sự mang tính truyền cảm hứng để mỗi người nhận rõ hơn ý nghĩa “gieo mầm xanh, gặt hy vọng” qua từng mầm cây được vun trồng, tưới bón mỗi ngày. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tết trồng cây nhớ ơn Bác tại đền Chung Sơn: Gieo mầm xanh, gặt hy vọng ảnh 2Anh hùng Lao động Thái Hương (Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH), Trưởng ban quản lý Đền Chung Sơn, cho hay buổi lễ phát động “Tết trồng cây - nhớ ơn Bác Hồ” tại đền Chung Sơn thực sự là một sự kiện đầy tính truyền cảm hứng, để mỗi cơ quan, đoàn thể và đông đảo người dân thấu hiểu hơn ý nghĩa “gieo mầm xanh, gặt hy vọng” qua từng cây non được vun trồng, tưới bón mỗi ngày. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tết trồng cây nhớ ơn Bác tại đền Chung Sơn: Gieo mầm xanh, gặt hy vọng ảnh 3Cuối năm Kỷ Hợi, ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động: "Mùa Xuân là Tết trồng cây/Để cho đất nước càng ngày càng xuân." Khắc ghi lời dạy của Người, nhân dân ta luôn nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động trồng cây gây rừng; hàng năm, “Tết trồng cây" đã trở thành một tập quán tốt đẹp của toàn dân trong những dịp tết đến Xuân về. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tết trồng cây nhớ ơn Bác tại đền Chung Sơn: Gieo mầm xanh, gặt hy vọng ảnh 4Các đại biểu dâng hương tại Đền Chung Sơn, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tết trồng cây nhớ ơn Bác tại đền Chung Sơn: Gieo mầm xanh, gặt hy vọng ảnh 5Anh hùng Lao động Thái Hương, Trưởng ban quản lý Đền Chung Sơn chia sẻ: “Dù chỉ góp một phần nhỏ bé, chúng ta đều nhận thức sâu sắc: Thêm một cái cây là thêm một mầm sống, thêm một hành động vì môi trường sống của chính chúng ta.” (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tết trồng cây nhớ ơn Bác tại đền Chung Sơn: Gieo mầm xanh, gặt hy vọng ảnh 6“Trân quý Mẹ thiên nhiên, người cho ta tất thảy” - Mẹ thiên nhiên đã bao bọc ta khôn lớn, chúng ta, từng chút một, hãy gìn giữ màu xanh bằng hành động cụ thể, từ chăm sóc cây cối quanh không gian sống đến trồng rừng, phục hồi rừng đến bảo vệ môi trường sinh thái toàn diện, phát triển kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy tăng trưởng xanh” - Anh hùng Lao động Thái Hương, cho biết. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tết trồng cây nhớ ơn Bác tại đền Chung Sơn: Gieo mầm xanh, gặt hy vọng ảnh 7Trồng cây, gây rừng và bảo vệ môi trường sinh thái đã mang lại giá trị thực tiễn, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường như hiện nay. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tết trồng cây nhớ ơn Bác tại đền Chung Sơn: Gieo mầm xanh, gặt hy vọng ảnh 8Có thể thấy, những hoạt động trồng cây thế này thực sự là những sự kiện đầy tính truyền cảm hứng; để mỗi cơ quan quản lý, mỗi cơ quan đoàn thể và đông đảo người dân thấu hiểu hơn ý nghĩa “gieo mầm xanh, gặt hy vọng” qua từng cây non được vun trồng, tưới bón mỗi ngày. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tết trồng cây nhớ ơn Bác tại đền Chung Sơn: Gieo mầm xanh, gặt hy vọng ảnh 9Dưới sự dẫn dắt của nữ doanh nhân Thái Hương, suốt trong từng chặng đường những năm qua, BAC A BANK và Tập đoàn TH đã thực sự trở thành những đơn vị tiên phong, luôn kiên tâm mục tiêu “Thân thiện với môi trường” và “Vì con người,” không ngừng đóng góp giá trị để mỗi một vùng đất mà doanh nghiệp đặt dấu chân đầu tư và kiến tạo luôn có môi trường xanh, sạch, đẹp; nhân dân địa phương có một môi trường sống an toàn và trong lành. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tết trồng cây nhớ ơn Bác tại đền Chung Sơn: Gieo mầm xanh, gặt hy vọng ảnh 10Là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện lời dạy của Người, huyện Nam Đàn luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển của huyện không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau. Năm 2023, Nam Đàn phấn đấu trồng mới 150 ha rừng tập trung, 330.000 cây phân tán, từng bước xây dựng vườn rừng sinh thái, tiến tới khép kín phủ xanh đất trống, đồi trọc. Trong ảnh, các đại biểu dâng hương tại Đền Chung Sơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tết trồng cây nhớ ơn Bác tại đền Chung Sơn: Gieo mầm xanh, gặt hy vọng ảnh 11Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục