Thái Bình: Bắt giam đối tượng dùng bẫy điện làm chết 2 người

Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ Đoàn Văn Hữu về tội “giết người” do dùng bẫy điện gây nên cái chết của hai cha con anh Nguyễn Văn Út khi đi soi bắt cua trong đêm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Văn Hữu (sinh năm 1970, trú xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội “giết người” do đã dùng bẫy điện gây nên cái chết của hai cha con anh Nguyễn Văn Út, người cùng thôn Ngô Xá, khi hai cha con anh này đi soi bắt cua trong đêm.

Trước đó, vào đêm 30/5, anh Nguyễn Văn Út (sinh năm 1971, trú thôn Ngô Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư) và con trai là Nguyễn Trường An (sinh năm 2003) đi soi bắt cua.

Hơn 22 giờ cùng ngày, người nhà không thấy hai cha con anh Út về như thường lệ nên đã đổ xô đi tìm.

Đến sáng sớm ngày 31/5, thi thể anh Út được phát hiện tại mép nước, trên bãi bồi sông Hồng thuộc địa phận thôn Ngô Xá. Trên người anh Út có nhiều vết cháy sém ở sau lưng, gáy, sau tay.

Đến 23 giờ 40 ngày 31/5, thi thể cháu An cũng được tìm thấy ở khu vực phát hiện thi thể anh Út.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi.

Qua công tác điều tra, Cơ quan Công an bước đầu xác định hai cha con anh Út bị tử vong do bẫy điện.

Nghi vấn vụ việc liên quan đến các chủ trang trại gần đó, nên cơ quan Công an đã triệu tập một số người trong diện tình nghi, trong đó có Đoàn Văn Hữu.

Qua công tác đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 23 giờ ngày 31/5, Hữu đã khai nhận cái chết của hai cha con anh Nguyễn Văn Út là do mình gây nên.

Hữu khai nhận, do nhiều lần bị mất trộm, từ tháng 2/2014, Hữu đã dùng điện sinh hoạt đấu nối với dây trần, dùng cọc giăng ở phía sau khu vực chăn nuôi cá, ếch để chống trộm xâm nhập khu trang trại.

Khoảng 20 giờ ngày 30/5, khi ra thăm trang trại, Hữu thấy ánh sáng đèn pin gần khu vực chuồng vịt, nhưng khi ra đến nơi thì đã phát hiện anh Út bị điện giật chết nằm bên cạnh với các dụng cụ đèn pin, xô.

Hữu vác xác anh Út ra mép nước sông Hồng, tiếp đó khi quay về thu dọn dây điện giăng bẫy, Hữu lại phát hiện thấy xác cháu An và tiếp tục mang xác cháu bỏ ra ngoài mép nước gần thi thể anh Út. Sau đó, Hữu tức tốc thu dọn dây điện, đèn pin, xô vứt xuống ao của một trang trại gần đó nhằm phi tang, trốn tội.

Thượng tá Đặng Viết Nghị, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Bình) cho biết thêm, đối với hành vi mang xác hai cha con ra mép sông Hồng, có dấu hiệu của tội “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt,” tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa khởi tố đối với Đoàn Văn Hữu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục