"Thái Lan sẵn sàng giải quyết giao tranh với CPC"

Thủ tướng Abhisit nêu rõ, Thái Lan sẵn sàng tham gia các cuộc họp song phương để người dân ở vùng biên giới có cuộc sống bình thường.
Sáng 24/4, Thủ tướngThái Lan Abhisit Vejjajiva nêu rõ, chính phủ Thái Lan ủng hộ quân đội bảo vệlãnh thổ, đồng thời sẵn sàng tham gia các cuộc họp song phương của ủy ban biêngiới hai nước để người dân ở vùng biên giới có cuộc sống bình thường.

Tuyên bố của Thủ tướng Abhisit được đưa ra trong bối cảnh vừa diễn ragiao tranh giữa binh sỹ Thái Lan và Campuchia sáng 24/4.

Đây là ngày giao tranhthứ ba liên tiếp giữa hai bên tại khu vực biên giới tranh chấp.

Thủ tướng Abhisit tuyên bố chính phủ của ông sẵn sàng giải quyết cuộc tranh chấpbiên giới thông qua các cuộc họp của Ủy ban biên giới hỗn hợp (JBC) và Ủy banbiên giới vùng (RBC), có thể được tổ chức ở Thái Lan hoặc Campuchia.

Ngoại trưởng Thái Lan Kasit được báo Bưu điện Banngkok dẫn lời cho biếtThái Lan và Campuchia đang có những cơ chế hiện hành để giải quyết vấn đề tranhchấp như JBC, Ủy ban biên giới chung (GBC) và RBC.

Dù việc tổ chức thêm các cuộc họp GBC và RBC đã được đưa ra thảo luận, nhưngphía Campuchia muốn các nước bên ngoài can dự vào việc giải quyết cuộc tranhchấp.

Nguồn tin Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết trong cuộc giao tranh biên giớiCampuchia-Thái Lan sáng 24/4, phía Campuchia có 4 binh sỹ bị thương nặng dotrúng đạn pháo của binh sỹ Thái Lan.

Tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 23/4 khẳng định ngoài việcsử dụng các loại pháo binh hạng nặng như 130 mm, 105 mm và 155 mm, máy bay dothám của Thái Lan cũng nhiều lần bay sâu vào lãnh thổ Campuchia.

Cùng ngày 24/4, Hội Chữ thập Đỏ Campuchia cho biết đã sơ tán 2.560 gia đình, vớikhoảng 9.867 người dân, khỏi các khu vực chiến sự thuộc tỉnh Oddar Meanchey, nơihai ngày qua liên tục hứng chịu các trận pháo kích dữ dội. |

Hội Chữ thập Đỏ Campuchia đã kêu gọi các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ khẩncấp lương thực và nước uống cho những người dân bị mất nhà cửa. Trong khi đó,một quan chức Thái Lan cáo buộc Campuchia "đã khai hỏa trước."

Trong một nỗ lực nhằm tháo gỡ tình hình căng thẳng trên biên giới Thái Lan-Campuchia, ngày 25/4, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa sẽ đến Campuchiađể thảo luận với nước chủ nhà về diễn biến mới nhất trong quan hệ TháiLan-Campuchia.

Nguồn tin Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cho biết ngày 25/4, Ngoạitrưởng Indonesia sẽ ký với người đồng cấp Campuchia, Hor Namhong thỏa thuận chophép triển khai các quan sát viên Indonesia ở vùng biên giới Campuchia-Thái Lan.

Sau đó, ông Natalegawa cũng sẽ sang Bangkok để ký thỏa thuận tương tự với Ngoạitrưởng Thái Lan Kasit Piromya để các quan sát viên Indonesia có mặt tại khu vựctranh chấp.

Các nhà phân tích cho rằng chuyến công du mới nhất của Ngoại trưởng Natalegawalà nỗ lực mạnh mẽ của Indonesia, nước đang giữ chức Chủ tịch ASEAN, nhằm làmtrung gian hòa giải cho cuộc xung đột đang có nguy cơ leo thang hiện nay giữahai nước thành viên ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và người đồng cấp Lào Sonexay Siphandone. (Nguồn: AP)

Campuchia, Lào cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng thương mại song phương nhằm đạt được mức kim ngạch 700 triệu USD vào năm 2030.