Tờ Bưu điện Bangkok đưa tin toàn bộ 120 xe bọc thép nói trên dự kiến rờitỉnh Saraburi từ đêm 12/5 để tới Bangkok và chiến dịch trên cũng bao gồm việcngăn chặn những người biểu tình ra vào khu vực này.
Tư lệnh Anupong và các tướng lĩnh hàng đầu của lục quân Thái Lan đã họp cả ngày12/5 để thảo luận về kế hoạch phong tỏa khu vực Ratchaprasong, nhưng vấn đề sửdụng vũ lực chưa được đề cập.
Cùng ngày, Chính phủ Thái Lan tuyên bố hủy kế hoạch tổ chức bầu cử vào ngày14/11, đồng thời không đàm phán với những người biểu tình "áo đỏ" đang chiếm giữkhu trung tâm thương mại.
Chính phủ cũng đình chỉ việc thực thi kế hoạch cắt điện, nước và các nguồn cungthiết yếu khác tại khu vực Ratchaprasong vì cho rằng các biện pháp này có thểảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của người dân sống trong khu vực hơn là đối vớinhững người biểu tình. Tuy nhiên, Chính phủ khẳng định sẽ tiến hành nhiều biệnpháp cứng rắn khác để giải tỏa biểu tình.
Trung tâm xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES) đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấpvào đêm 12/5 để xem xét những biện pháp giải tán biểu tình.
Trước đó, phát ngôn viên của CRES, Đại tá Sunsern Kaewkumnerd, cho biết từ tối12/5, lực lượng an ninh bắt đầu phong tỏa các hoạt động tiếp tế cho người biểutình tại Ratchaprasong, đồng thời nhiều biện pháp sẽ được áp dụng trong thờigian tới, trong đó quân đội có thể sử dụng vũ lực để giải tán người biểu tìnhnếu cần thiết.
Trong khi đó, người dân Thái Lan tỏ ý hoài nghi về tính hiệu quả của biện phápcắt điện, nước và dịch vụ điện thoại để giải tán biểu tình ở Ratchaprasong.
Phe "áo đỏ" nói để đối phó với các biện pháp này của chính phủ, họ đã chuẩn bịmáy phát điện và sẽ sử dụng nguồn nước cứu hỏa hiện được nối với hệ thống nướccấp cho các sứ quán, bệnh viện và trường học trong khu vực.
Trong một diễn biến khác liên quan cùng ngày 12/5, Tòa án Hiến pháp Thái Lan,căn cứ vào đề nghị của đảng Dân chủ cầm quyền, đã quyết định kéo dài thời hạnthêm 15 ngày cho đảng này kháng nghị trong trường hợp phải giải thể do bị cáobuộc sử dụng sai mục đích khoản tiền 29 triệu bath (tương đương 896.738 USD)dưới dạng quĩ phát triển đảng chính trị.
Hiến pháp Thái Lan nghiêm cấm mọi chính đảng của nước này nhận tài trợ hơn 10triệu bath/năm từ một cá nhân hoặc một công ty.
Trước đó, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) đã cáo buộc đảng Dân chủ về hành động viphạm Hiến pháp nêu trên, cho rằng đảng này cần phải giải thể, chậm nhất là vàongày 12/5.
Đảng Dân chủ tuyên bố cần thêm thời gian để chuẩn bị tài liệu bào chữa./.