Thái Lan xem xét nới lỏng hơn nữa các hạn chế về nhập cảnh

Thái Lan xem xét rút ngắn thời gian cách ly đối với những người chưa được tiêm chủng và điều chỉnh chương trình “Xét nghiệm và Lên đường” (Test & Go) dành cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ.
Thái Lan xem xét nới lỏng hơn nữa các hạn chế về nhập cảnh ảnh 1Hành khách tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái La. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) ngày 22/4 sẽ xem xét nới lỏng hơn nữa các biện pháp kiểm soát nhập cảnh, kể cả việc rút ngắn thời gian cách ly đối với những người chưa được tiêm chủng và điều chỉnh chương trình “Xét nghiệm và Lên đường” (Test & Go) dành cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Người phụ trách các hoạt động của CCSA - Tổng Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Supoj Malaniyom, ngày 21/4 cho biết cuộc họp của CCSA sẽ thảo luận về những thay đổi đối với các hạn chế đi lại dựa trên định hướng của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.

Trước đó, Bộ Y tế Thái Lan đề xuất nới lỏng các biện pháp xét nghiệm COVID-19 đối với du khách nhập cảnh Thái Lan. Thời gian cách ly đối với những du khách chưa được tiêm phòng có thể giảm xuống, nếu hệ thống cách ly đáng tin cậy được thiết lập.

Chương trình “Test & Go” dành cho khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ và những người Thái Lan về nước cũng có thể được điều chỉnh khi các quốc gia khác đã nới lỏng những hạn chế nhập cảnh.

Các quan chức cũng có thể điều chỉnh yêu cầu về xét nghiệm kháng nguyên, hoặc thậm chí không còn đưa ra yêu cầu này nữa.

[Thái Lan chưa bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR đối với khách nước ngoài]

CCSA sẽ xem xét những vấn đề nói trên từ mọi góc độ trước khi đưa ra quyết định. Đối với đề xuất chấm dứt chương trình “Test & Go” hoặc ứng dụng truy vết “Thailand Plus," Đại tướng Supoj khẳng định những hệ thống nhập cảnh này, đặc biệt là Thailand Plus, đã phát huy hiệu quả. Ông cho biết tất cả các hệ thống nhập cảnh sẽ được điều chỉnh linh hoạt tùy vào tình hình, song luôn phải đảm bảo sự an toàn cho mọi người dân.

Dự kiến, những thay đổi được thông qua tại cuộc họp ngày 22/4 của CCSA sẽ có hiệu lực từ 1/5 đối với du khách nhập cảnh bằng đường hàng không và đường bộ. Ngoài ra, Bộ Nội vụ Thái Lan cũng đang cân nhắc mở lại toàn bộ các cửa khẩu của đất nước và việc này cũng sẽ được thảo luận tại cuộc họp của CCSA.

Số ca mắc mới COVID-19 ở Thái Lan đang gia tăng như dự báo sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran. Quốc gia Đông Nam Á này sáng 21/4 xác nhận thêm 21.931 ca mắc mới COVID-19 cùng 129 trường hợp tử vong, ngang với mức tử vong kỷ lục trong đợt dịch do biến thể Omicron gây ra được ghi nhận hôm 18/4.

Nếu tính cả 20.926 trường hợp cho kết quả dương tính bằng xét nghiệm kháng nguyên, số ca mắc mới trong 24 giờ qua ở Thái Lan sẽ là 42.857.

Kể từ khi xác nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên vào đầu năm 2020, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 4.106.230 ca nhiễm, trong đó có 27.392 người không qua khỏi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục