Thái Nguyên: Không bao che sai phạm trong bảo vệ rừng tại Thần Sa

Thái Nguyên chỉ đạo xác minh thông tin về việc xây dựng đường nông thôn mới, khai thác khoáng sản, xây dựng khu tâm linh liên quan đến diện tích rừng đặc dụng ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai.
Thái Nguyên: Không bao che sai phạm trong bảo vệ rừng tại Thần Sa ảnh 1Khai thác khoáng sản ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên. (Ảnh: Hoàng Nguyên/Vietnam+)

Không bao che cho các hành vi sai phạm trong quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực Thần Sa (huyện Võ Nhai) là khẳng định của ông Đoàn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khi trao đổi về công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, sau khi có thông tin về việc xây dựng đường nông thôn mới, khai thác khoáng sản, xây dựng khu tâm linh liên quan đến diện tích rừng đặc dụng ở xã Thần Sa (huyện Võ Nhai), Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác gồm các sở, ban ngành, địa phương để kiểm tra xác minh làm rõ sự việc.

Liên quan đến công tác quản lý rừng, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, ông Dương Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai cho biết qua kiểm tra bước đầu cho thấy, tuyến đường nông thôn mới từ ngã ba xóm Ngọc Sơn II đi Bản Ná xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai được Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai phê duyệt trong quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới xã Thần Sa tại Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 30/11/2012.

Ngày 10/7/2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1518/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên năm 2013 và đến năm 2020, trong đó bao trùm cả diện tích đất ở, đất sản xuất và một phần diện tích đất của tuyến đường từ ngã ba xóm Ngọc Sơn II đi Bản Ná xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai.

Năm 2015, Ủy ban Nhân dân xã Thần Sa đã làm tuyến đường nông thôn mới từ ngã ba xóm Ngọc Sơn II đi Bản Ná xóm Xuyên Sơn dài 1.870,3m, trong đó 1.112,9m thuộc quy hoạch đất rừng đặc dụng; 306,1m là đất sản xuất; 415,3m là đất khác.

Qua kiểm tra xác minh thực tế, tuyến đường được làm hoàn toàn trên nền đường cũ, đã có từ trước khi quy hoạch rừng đặc dụng, hai bên không có cây rừng mà chỉ là cây bụi, cỏ dại và cây gỗ keo do nhân dân tự trồng.

[Vụ phá rừng thông ở Lâm Đồng: Kiểm điểm trách nhiệm đơn vị liên quan]

Từ 2017, xã Thần Sa đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Võ Nhai, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa-Phượng Hoàng và đơn vị đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn tất các thủ tục để chuyển đổi một phần đất của tuyến đường là đất rừng đặc dụng sang đất rừng sản xuất cho phù hợp…

Về hoạt động khai thác mỏ của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long tại xã Thần Sa, ông Dương Văn Tiến cũng khẳng định: Doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cấp phép khai thác mỏ tại Quyết định 3068/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 với diện tích 32,6ha và cho thuê đất 30,55 ha.

Theo kết quả kiểm tra mới nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thì công ty không khai thác ngoài phạm vi ranh giới được cấp phép và cho thuê đất.

Về khu vực đình, đền, chùa Bản Ná, xã Thần Sa, khu vực này có tổng diện tích khoảng 0,12 ha và đã có trước khi xác lập Khu bảo tồn, quy hoạch rừng đặc dụng, nhân dân vẫn đến sinh hoạt tín ngưỡng.

Theo nguyện vọng của người dân xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa và người dân trong khu vực cũng như chính quyền địa phương đề xuất trùng tu, nâng cấp đình, đền, chùa Bản Ná trên nền đình, đền, chùa cũ đã có từ lâu đời, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long đã đầu tư kinh phí trùng tu, sửa chữa, nâng cấp.

Trước khi thực hiện việc trùng tu, nâng cấp, doanh nghiệp đã báo cáo Ban Tôn giáo, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và đã được chấp thuận.

Hiện nay, bà con nhân dân xóm Xuyên Sơn và khu vực lân cận vẫn thường xuyên đến lễ chùa, đình, đền tại khu vực trên.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng cũng như tài nguyên khoáng sản ở khu vực rừng Thần Sa, khi có kết quả kiểm tra cụ thể của các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật nếu phát hiện các hành vi sai phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vạt rừng (xã Tân Thủy) bị nước biển xâm thực gây chết cây và sạt lở đất. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Vĩnh Long: Hơn 9km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn đe dọa khu vực rừng phòng hộ ven biển (xã Tân Thủy) với tổng chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng hơn 9km.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thế hệ trẻ chung tay bảo vệ nguồn nước

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về ô nhiễm và suy giảm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và sức khỏe của người dân.

Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa từ đêm Giáng sinh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/12, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Bắc Bộ trời trở lạnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đêm Noel, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh

Từ đêm 24/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá; khu vực này từ đêm 24/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia ngày 27/11/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Indonesia trải qua hơn 3.100 vụ thiên tai trong năm 2025

Những vụ thiên tai đã khiến 1.492 người thiệt mạng, 272 người mất tích, 7.751 người bị thương, hàng triệu người dân bị ảnh hưởng và buộc phải sơ tán, đồng thời gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng.