Thâm hụt ngân sách Mỹ giảm 1.700 tỷ trong 9 tháng của tài khóa 2022

Kinh tế hồi phục thúc đẩy các công ty trở lại hoạt động bình thường, các khoản chi của chính phủ trợ cấp cho người lao động thất nghiệp giảm mạnh, trong khi nguồn thu từ thuế cá nhân và gia đình tăng.
Thâm hụt ngân sách Mỹ giảm 1.700 tỷ trong 9 tháng của tài khóa 2022 ảnh 1Đồng tiền mệnh giá 100 USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số liệu của Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 13/7 cho thấy thâm hụt ngân sách của nước này giảm 77% trong 9 tháng năm tài chính 2022, trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi sau đại dịch giúp tăng nguồn thu từ thuế và chi tiêu cho phòng chống dịch giảm.

Cụ thể, thâm hụt ngân sách đã giảm 1.700 tỷ USD xuống còn 515 tỷ USD trong thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022.

Kinh tế hồi phục sau đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy các công ty trở lại hoạt động bình thường, các khoản chi của chính phủ trợ cấp cho người lao động thất nghiệp giảm mạnh, trong khi nguồn thu từ thuế cá nhân và gia đình tăng lên.

[Mỹ: Đằng sau quyết định "chính trị hóa" nền kinh tế của Fed]

Theo thống kê, các khoản chi tiêu đã giảm 18% so với cùng kỳ năm tài chính trước, trong đó chi tiêu của Bộ Lao động giảm 87%.

Trong khi đó, nguồn thu tăng 26% trong bối cảnh các khoản thu thuế cao hơn.

Tuy nhiên, lạm phát tăng đã dẫn đến chi phí vay tăng mạnh, lãi suất nợ công đã tăng 24%.

Giá tiêu dùng trong tháng Sáu tại Mỹ đã tăng 9,1% - mức tăng cao nhất trong 4 thập kỷ, càng củng cố khả năng Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng mạnh lãi suất cho vay.

Tháng trước, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,75% trong nỗ lực hạ nhiệt nền kinh tế và làm chậm tốc độ tăng giá.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong một báo cáo mới nhất, các nhà kinh tế của ngân hàng Bank of America (BoA) dự đoán kinh tế Mỹ sẽ đối mặt với suy thoái nhẹ trong năm nay.

Trước đây các nhà kinh tế từng dự báo nền kinh tế Mỹ không phát huy hết tiềm năng nhưng vẫn có sản lượng tăng trưởng khả quan, tuy nhiên đà tăng trưởng kinh tế đã chậm lại nhanh hơn dự đoán của họ.

Báo cáo trên cho biết xu hướng đáng lo ngại nhất là đà chi tiêu cho lĩnh vực dịch vụ đang chậm lại.

Các nhà kinh tế của BoA nhận định suy thoái nhẹ sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2022, với Tổng sản phẩm quốc nội thực tế (GDP) giảm 1,4% trong quý 4. Tuy nhiên, báo cáo dự đoán GDP thực tế sẽ tăng 1% vào năm 2023.

Các nhà kinh tế dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất thêm 3/4 điểm phần trăm trong tháng này với mục tiêu lãi suất ở mức từ 3,25% đến 3,5% vào cuối năm.

Nhiều ngân hàng khác như Deutsche Bank (Đức) đã dự đoán suy thoái kinh tế Mỹ sẽ xảy ra trong tương lai gần, trong bối cảnh quan ngại gia tăng về dự báo của Fed cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể "hạ cánh mềm" trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục