Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng cao nhất trong hơn 14 năm qua

Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 7/1 cho thấy trong tháng 11 vừa qua, thâm hụt thương mại của Mỹ đã tăng 8% lên 68,1 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 8/2006.
Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng cao nhất trong hơn 14 năm qua ảnh 1Hàng hóa được xếp tại cảng Long Beach, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 11/2020 đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 14 năm qua, chủ yếu do các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu để bổ sung hàng tồn kho, bù đắp cho sự gia tăng xuất khẩu.

Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 7/1 cho thấy trong tháng 11 vừa qua, thâm hụt thương mại của Mỹ đã tăng 8% lên 68,1 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 8/2006.

Mức thâm hụt dự báo được các nhà kinh tế đưa ra là 65,2 tỷ USD, tăng so với mức thâm hụt 63,1 tỷ USD trong tháng 10. 

Cụ thể, trong tháng 11, kim ngạch nhập khẩu tăng 2,9% lên 252,3 tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu tăng 1,2% lên 184,2 tỷ USD.

[Doanh số bán lẻ giảm báo hiệu đà phục hồi kinh tế Mỹ chậm lại]

Các chuyên gia dự báo nền kinh tế Mỹ có thể đã tăng trưởng khoảng 5% trong quý IV/2020 so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ đầu tư hàng tồn kho.

Trước đó, nền kinh tế đầu tàu thế giới đã tăng trưởng ở mức cao kỷ lục 33,4% trong quý 3 sau khi giảm xuống 31,4% trong quý 2, mức giảm sâu nhất kể từ khi các số liệu được thu thập vào năm 1947.

Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), mặc dù nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ, song sản lượng chế tạo tại Mỹ vẫn thấp hơn khoảng 3,8% so với mức trước đại dịch.

Điều đó có thể tiếp diễn trong một thời gian nữa vì làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới vẫn tiếp tục gây cản trở cho người lao động và chuỗi cung ứng./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục