Tháng Bảy là tháng nóng “chưa từng thấy” trong hàng nghìn năm qua

Tháng Bảy có thể là tháng nóng nhất trong lịch sử thế giới

WMO và C3S nhận định nhiều khả năng tháng Bảy năm nay sẽ là tháng nắng nóng nhất kể từ khi dữ liệu được ghi nhận hồi những năm 1940 đến nay.
Tháng Bảy có thể là tháng nóng nhất trong lịch sử thế giới ảnh 1Người dân tránh nóng bên đài phun nước tại Washington, D.C., Mỹ, ngày 11/7 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tháng Bảy năm nay có thể được ghi nhận là tháng nóng nhất trong lịch sử thế giới và có thể là tháng nóng “chưa từng thấy” trong hàng nghìn năm qua.

Đây là nhận định của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) và Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU).

Trong cảnh báo đưa ra ngày 27/7, hai cơ quan trên lưu ý rằng 3 tuần đầu tháng Bảy này đã ghi nhận nền nhiệt trung bình toàn cầu cao hơn bất kỳ giai đoạn nào được chọn để so sánh.

WMO và C3S nhận định nhiều khả năng tháng Bảy năm nay sẽ là tháng nắng nóng nhất kể từ khi dữ liệu được ghi nhận hồi những năm 1940 đến nay.

Theo ông Carlo Buontempo, Giám đốc C3S, nền nhiệt trong giai đoạn nói trên cao “đáng kể” và chênh lệch so với các thời kỳ được so sánh lớn đến mức các nhà khoa học cho rằng các kỷ lục nhiệt độ đã bị phá vỡ ngay cả trước khi kết thúc tháng Bảy.

[Tổng thư ký LHQ cảnh báo Trái Đất "chìm trong kỷ nguyên nung nóng"]

Ông Buontempo nói thêm rằng các dữ liệu chính thức mới nhất và dữ liệu trong quá khứ cho thấy mức nhiệt trong giai đoạn 3 tuần đầu tháng Bảy nói trên có thể “chưa từng thấy trong lịch sử thế giới cách đây vài nghìn năm,” thậm chí là 100.000 năm.

Trong tháng Bảy này, nắng nóng gay gắt đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở nhiều nước châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ, kèm theo đó là các vụ cháy rừng trên khắp Canada và nhiều nước Nam Âu.

Tổng Thư ký WMO Petteri Taalas cảnh báo nắng nóng cực đoan kéo dài sẽ trở thành mô hình khí hậu của thế giới trong tương lai. Ông nói: “Thật đáng buồn là biến đổi khí hậu đã gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến hàng triệu người dân trên thế giới trong tháng Bảy này và hình thái thời tiết này sẽ tăng mạnh trong tương lai.”

Kể từ cuối những năm 1800, thế giới đã chứng kiến nhiệt độ toàn cầu nóng lên khoảng 1,2 độ C. Mức nhiệt này đang gia tăng ở quy mô và tần suất lớn hơn do con người tiếp tục đốt nhiên liệu hóa thạch. Kèm theo những đợt sóng nhiệt như vậy là sự gia tăng xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa bão và lũ lụt.

Mới đây, theo nhận định của nhóm các nhà khoa học thuộc World Weather Attribution - tổ chức chuyên đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với mô hình thời tiết cực đoan trên thế giới, những đợt nắng nóng gay gắt nói trên ở châu Âu và Bắc Mỹ "gần như không thể xảy ra" nếu không có tình trạng biến đổi khí hậu.

Theo C3S, tháng nóng nhất được ghi nhận trước đây là tháng 7/2019. Dự kiến, vào đầu tháng Tám tới, C3S sẽ công bố dữ liệu cuối cùng liên quan đến những nhận định về khí hậu thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục