Thanh Hóa, Hà Tĩnh khai mạc lễ hội du lịch biển mùa Hè 2023

Sầm Sơn (Thanh Hóa) được biết đến là nơi “sơn kỳ, thủy tú” với bãi biển đẹp, núi non trùng điệp, khí hậu trong lành trong khi Hà Tĩnh cũng có nhiều bãi tắm, điểm du lịch hấp dẫn, thơ mộng.
Thanh Hóa, Hà Tĩnh khai mạc lễ hội du lịch biển mùa Hè 2023 ảnh 1Chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Tối 22/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023 với chủ đề “Sầm Sơn-thăng hoa và tỏa sáng."

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, nhân dân và du khách gần xa. 

Sầm Sơn được biết đến là nơi “sơn kỳ, thủy tú” với bãi biển đẹp, núi non trùng điệp, khí hậu trong lành cùng nhiều di tích, danh thắng kỳ thú với những giá trị văn hóa, du lịch độc đáo, nổi trội, mang bản sắc riêng biệt.

Trong chiến lược phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa, Sầm Sơn luôn được xác định là đô thị du lịch đặc biệt quan trọng. Vì vậy, ngày 19/4/1963, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 50-CP về việc thành lập thị trấn Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Trải qua gần 120 năm hình thành địa danh du lịch và 60 năm xây dựng, phát triển, từ một thị trấn nhỏ với diện tích khoảng 7,5km2, dân số trên 5.000 người đến nay Sầm Sơn đã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa, diện tích 45km2 và là đô thị sầm uất với dân số gần 110.000 người.

Thành phố Sầm Sơn hôm nay có nền kinh tế phát triển mạnh trong đó dịch vụ và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, tiện ích với nhiều dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp… được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Nhiều dự án được khởi công xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng đã và đang làm thay đổi bộ mặt đô thị Sầm Sơn theo hướng hiện đại, chất lượng cao, tạo thế và lực cho thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Đặc biệt, Sầm Sơn đang trở thành tâm điểm thu hút các nguồn lực đầu tư vào du lịch, với sự xuất hiện của nhiều tập đoàn có tiềm lực, như: SunGroup, Văn Phú, Đông Á...

Ngoài ra, thành phố đang nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, chú trọng công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch...

Điểm nhấn của Lễ hội du lịch biển năm 2023 là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu tập trung khắc họa và tôn vinh truyền thống văn hóa, lịch sử, hiện tại, tương lai của phố biển Sầm Sơn, thể hiện qua 3 chương: "Sầm Sơn - điểm hẹn của tình yêu," "Mênh mang đất trời xứ Thanh" và "Sầm Sơn-Thăng hoa và tỏa sáng."

Bên cạnh những tiết mục âm nhạc trữ tình được thể hiện qua giọng ca Tân Nhàn, Lương Nguyệt Anh, Lê Anh Dũng, Bùi Lê Mận…, chương trình có sự xuất hiện của ca sỹ Thu Minh, Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Đông Hùng, nhóm Oplus... đã mang đến cho khán giả bầu không khí trẻ trung, sôi động. 

Thanh Hóa, Hà Tĩnh khai mạc lễ hội du lịch biển mùa Hè 2023 ảnh 2Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn khẳng định: “Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2023 là sự kiện rất có ý nghĩa đánh dấu quá trình xây dựng và trưởng thành của Sầm Sơn, đây cũng là hoạt động đỉnh cao trong chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao sôi động, hấp dẫn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Thời gian tới, tin rằng Sầm Sơn tiếp tục "thăng hoa và tỏa sáng" góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong các trung tâm lớn về du lịch của cả nước, một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc theo Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị."

Lễ hội du lịch biển là dịp để tỉnh Thanh Hóa quảng bá, giới thiệu toàn cảnh bức tranh đô thị du lịch biển Sầm Sơn năng động, tràn đầy sức trẻ, đang từng ngày thay da đổi thịt, hội nhập với sự đi lên của đất nước, hứa hẹn sự thay đổi kỳ diệu trong tương lai, để Sầm Sơn bốn mùa biển hát.

Sau chương trình nghệ thuật đặc sắc là màn bắn pháo hoa tầm thấp thu hút sự quan tâm, thưởng thức của đông đảo du khách và người dân Thanh Hóa.

[Hà Tĩnh xây dựng nhiều chương trình đón mùa du lịch biển 2023]

Cũng trong tối 22/4, tại khu du lịch Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã diễn ra chương trình khai trương du lịch biển năm 2023 với chủ đề “Hà Tĩnh trang thơ hòa sóng biển."

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh sự kiện “Hà Tĩnh trang thơ hòa sóng biển” cùng chuỗi hoạt động diễn ra tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh gồm Tuần lễ văn hóa-du lịch Nguyễn Du, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, trưng bày sản phẩm OCOP, hội trại thanh niên, chợ đêm đã mang đến một mùa Hè sôi động đem lại cho người dân cùng du khách những trải nghiệm mới lạ, những ấn tượng khó quên khi về với Hà Tĩnh.

Thanh Hóa, Hà Tĩnh khai mạc lễ hội du lịch biển mùa Hè 2023 ảnh 3Chương trình nghệ thuật chào mừng. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Tỉnh có 137km bờ biển trải dài từ huyện Nghi Xuân đến huyện Kỳ Anh với nhiều bãi tắm, điểm du lịch hấp dẫn, thơ mộng như Xuân Thành, Xuân Hải, Thiên Cầm, Kỳ Xuân, Kỳ Ninh.

Đến với Hà Tĩnh, du khách thưởng thức đặc sản và ẩm thực địa phương kết tinh từ tình đất, tình người và văn hóa Hà Tĩnh như: cam bù Hương Sơn, cam Khe Mây, bưởi Phúc Trạch, nhung hươu, kẹo cuđơ, bánh gai, hến Đức thọ, thịt dê Hương Sơn, mực nháy Vũng Áng, rượu nếp Can Lộc… cùng rất nhiều sản phẩm OCOP độc đáo làm hài lòng du khách gần xa.

Kết thúc chương trình khai hội du lịch biển 2023 là màn bắn pháo hoa rực rỡ chào đón một mùa du lịch thành công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục