Thanh Hóa: Khởi tố vụ 3 đối tượng vi phạm quy định về khai thác tài nguyên

Trong khoảng thời gian từ ngày 26/2 đến ngày 22/3/2026, các đối tượng đã khai thác và bán được 502 chuyến xe, khoảng 3.500m3 đất, tổng số tiền thu được là 186,85 triệu đồng.

Khởi tố vụ 3 đối tượng “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên." (Ảnh: TTXVN phát)
Khởi tố vụ 3 đối tượng “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên." (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 3 đối tượng: Trần Minh Cường (sinh năm 1975), Lê Thanh Toàn (sinh năm 1971) đều trú tại xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Lục (sinh năm 1978, trú tại xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) về tội “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo cơ quan công an, ngày 22/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền và Công an xã Yên Thọ tổ chức kiểm tra và phát hiện tại khu vực đồi phía sau bãi tập kết cây keo của hộ gia đình ông Trần Minh Cường có 2 máy xúc, 5 xe ôtô tải đang xúc đất lên xe để vận chuyển ra khỏi khu vực, không bảo đảm thủ tục khai thác, vận chuyển theo quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 2/2026, ông Trần Minh Cường cùng với Lê Thanh Toàn có rủ Nguyễn Văn Lục khai thác đất trên địa bàn xã Yên Thọ để bán kiếm lời. Các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất thỏa thuận góp máy và tiền để mua máy làm chung, lợi nhuận sẽ chia đều cho cả 3 người.

Quá trình khai thác đất, Cường và Lục trực tiếp điều khiển máy xúc. Người đến mua đất chủ yếu là người quen, liên hệ trực tiếp với Cường, Lục và Toàn.

Việc ghi chép giấy tờ, sổ sách theo dõi số xe, số chuyến và số tiền thu được do cả 3 đối tượng cùng thực hiện. Cuối ngày các đối tượng chụp ảnh bằng điện thoại cá nhân và gửi lên nhóm Zalo chung để cùng theo dõi, kiểm soát.

Cơ quan Công an xác định trong khoảng thời gian từ ngày 26/2/2026 đến ngày 22/3/2026, các đối tượng đã khai thác và bán được 502 chuyến xe, khoảng 3.500m3 đất, tổng số tiền thu được là 186,85 triệu đồng. Sau khi trừ các chi phí trực tiếp phục vụ cho việc khai thác, vận chuyển, các đối tượng thu lợi bất chính 140,07 triệu đồng.

Kết quả giám định của Trung tâm phân tích và kiểm định địa chất, Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam xác định mẫu đất san lấp thuộc khoáng sản nhóm IV được quy định tại Nghị định 193/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Địa chất và Khoáng sản.

Căn cứ lời khai của các đối tượng và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Trần Minh Cường, Lê Thanh Toàn và Nguyễn Văn Lục đã có hành vi khai thác khoáng sản (đất) trái phép để bán với mục đích kiếm lời.

Hành vi vi phạm của các đối tượng phạm vào tội “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 227 Bộ luật Hình sự (thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí và loại khoáng sản khác từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội-Chi nhánh số 3 hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. (Ảnh: TTXVN phát)

Đổi mới tư duy làm luật và kỷ luật thực thi

Cải cách thể chế phải là một quá trình đồng bộ để thể chế hóa kịp thời các nghị quyết của Đảng; đồng thời nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, nhất là đổi mới tư duy làm luật và kỷ luật thực thi.