Từ nay tới năm 2014, khi dự án dẫn nước Nam-Bắc hoàn thành đưa nguồn nướcdồi dào từ sông Trường Giang lên các tỉnh phía Bắc, thì thành phố Bắc Kinh hàngnăm vẫn tiếp tục yêu cầu Hà Bắc chi viện nước.
Bốn hồ chứa nước lớn ở Thạch GiaTrang và Bảo Định sẽ là nguồn nước chính cung cấp cho Bắc Kinh.
Trong quãng thời giantừ 18/9/2008-25/7/2009, Hà Bắc đã chia sẻ cho Bắc Kinh 43,5 triệu m3 nước.
Tuy nhiên, tỉnh Hà Bắc cũng không dư dả nước ngọt. Một quan chức họ Ngô, thuộc Sở Thủy lợi tỉnh Hà Bắc cho biết họ phải cắt giảm lượng nước cung cấp trong tỉnh để chuyển cho Bắc Kinh.
Hà Bắccũng gánh chịu tình trạng khô hạn như Bắc Kinh và lượng nước dự trữ tại các hồchứa phải dành cho sản xuất nông nghiệp.
Do đó, việc tỉnh Hà Bắc cấp nước cho Bắc Kinh cũng trở thành vấn đề phảithương lượng. Phải sau Tết Nguyên Đán 2010, việc thương lượng mới ngã ngũ.
Một số chuyên gia môi trường cho rằng vấn đề quan trọng để giải quyết tìnhtrạng thiếu nước ở Bắc Kinh là phải triệt để thực hiện tiết kiệm nước sinh hoạtvà xử lý nước thải.
Hiện tại, tình trạng sử dụng nước của người dân thành phố còn lãng phítrong khi công tác xử lý nước thải chưa đạt hiệu quả cao.
Nguồn nước lấy từ Hà Bắc chỉ là giải pháp mang tính cấp bách. Nếu ngườidân không có ý thức tiết kiệm nước thì nguồn nước hỗ trợ này không thể đáp ứngđược nhu cầu trong vài năm tới./.