Thành phố được quy hoạch hình bát quái độc đáo ở Trung Quốc

Teseki là một thành phố đặc biệt ở Trung Quốc khi được thiết kế và xây dựng dựa trên mô hình bát quái, hay 8 quẻ thường được sử dụng trong vũ trụ học Đạo giáo.
Thành phố được quy hoạch hình bát quái độc đáo ở Trung Quốc ảnh 1Teseki được quy hoạch theo bát quái trong Đạo giáo. (Nguồn: Oddity Central)

Trong Đạo giáo, bát quái đại diện cho các nguyên tắc cơ bản của thực tại, được xem như tám ý niệm có quan hệ với nhau. Đây là một khái niệm phức tạp của vũ trụ học trong Đạo giáo được ứng dụng trong nhiều hoạt động như thiên văn, địa lý, giải phẫu học, võ thuật, y học và các lĩnh vực khác.

Đây cũng là một công cụ thiết yếu trong đa số các trường phái phong thủy, được sử dụng để chọn hướng tốt cho một căn phòng hoặc một địa điểm. Nhưng hiếm khi người ta dùng bát quái để quy hoạch một thành phố.

Nay điều hiếm gặp này đã thành sự thực tại Quận Tekesi, một thành phố có 150.000 dân sinh sống ở Khu tự trị Tân Cương, phía Tây Bắc Trung Quốc.

Teseki được thành lập vào năm 1937 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng bởi lối quy hoạch độc đáo của nó. Tâm điểm của thành phố Tekesi Bát quái, cái tên mà thi thoảng người ta vẫn dùng để gọi nơi này, tỏa ra 8 hướng tươn gứng với 8 con phố chính.

8 con phố này kết nối với 4 tuyến đường vành đai lớn, mở rộng dần từ vùng trung tâm tới vùng rìa thành phố.

Khi hoạt động chụp không ảnh và du lịch ngắm cảnh từ trên cao đang càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây, Quận Tekesi đã trở nên rất nổi tiếng với các du khách, những người lần đầu biết về lối thiết kế có một không hai của nơi đây qua mạng Internet, và sau đó đã tìm đến để xem tận mắt.

Thành phố được quy hoạch hình bát quái độc đáo ở Trung Quốc ảnh 2Teseki trông bắt mắt cả vào ban ngày lẫn ban đêm. (Nguồn: Oddity Central)

Kể từ năm 2014, chính quyền địa phương đã tổ chức các chuyến bay ngắm nhìn thành phố từ trên cao để thỏa mãn du khách.

Được biết 4 tuyến đường vành đai của Quận Tekesi còn kết nối với tổng cộng 64 con đường nhỏ. Mỗi con đường này đều được thắp sáng về đêm với nhiều màu sắc khác nhau và điều này đã làm tăng thêm vẻ hấp dẫn về mặt thị giác của thành phố.

Ngoài lối quy hoạch bắt mắt, Tekesi còn nổi tiếng vì hoàn toàn không có đèn giao thông. Theo truyền thông Trung Quốc, hệ thống đèn giao thông đã được gỡ bỏ vào năm 1996, vì dân địa phương không cần tới chúng.

Tuy nhiên CCTV cho biết thời gian gần đây, số lượng phương tiện cá nhân ở Teseki tăng lên nhanh chóng đã gây áp lực không nhỏ tới hoạt động điều tiết giao thông. Cảnh sát gần như thường xuyên phải có mặt tại các chốt trực để đảm bảo mọi thứ diễn ra thông suốt. Và đôi khi họ cũng phải sử dụng các trạm đèn giao thông di động để các con phố không bị tắc nghẽn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục