Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy lớn thiêu rụi 4 tấn phế liệu

Sáng 19/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng làm hạt nhựa ở địa chỉ số G14/31 đường Láng Le Bàu Cò (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh).
Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy lớn thiêu rụi 4 tấn phế liệu ảnh 1Đám cháy làm đổ sập trần và tường nhà xưởng. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Sáng 19/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng làm hạt nhựa ở địa chỉ số G14/31 đường Láng Le Bàu Cò (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Vụ cháy khiến khoảng 4 tấn phế liệu bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng đã bảo vệ được một nhà xưởng lân cận và các nhà dân xung quanh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 19/4, nhiều công nhân đang làm việc tại xưởng phát hiện lửa bùng phát dữ dội từ khu vực máy ó keo (máy tạo hạt nhựa) nên hô hoán, kêu cứu.

Nhiều công nhân chạy ra ngoài cùng người dân dùng bình cứu hỏa khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, lửa gặp hạt nhựa, các vật liệu dễ cháy nhanh chóng bùng phát, lan rộng. Cột khói kèm lửa bốc cao hàng trăm mét, đứng từ rất xa vẫn có thể nhìn thấy. Sức nóng khiến mái tôn xưởng đổ sập cùng tường bao.

Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy lớn thiêu rụi 4 tấn phế liệu ảnh 2 Cột khói bốc lên từ đám cháy cao hàng chục mét. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Bình Chánh đã điều động 8 xe và 58 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường.

Công tác dập lửa gặp không ít khó khăn. Cảnh sát chia nhiều hướng, tiếp cận, bơm nước từ kênh gần đó để phục vụ chữa cháy. Sau gần 1 giờ, đám cháy đã được khống chế.

Theo Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy huyện Bình Chánh, nguyên nhân xảy ra cháy ban đầu được xác định là do chập điện khi các công nhân khởi động máy ó keo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục