Thành phố Hồ Chí Minh khởi động chương trình Gia đình trồng cây

Chương trình sẽ được thực hiện xuyên suốt từ nay đến năm 2017 với mục tiêu trồng trên 1.500 cây xanh tại đây, các loại cây được trồng là hoa ban, gõ đỏ, giáng hương, sưa, bằng lăng, dầu.
Thành phố Hồ Chí Minh khởi động chương trình Gia đình trồng cây ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Thế Lập/TTXVN)

Ngày 13/3, tại Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc (quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) Trung tâm Công tác xã hội thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức Chương trình Gia đình trồng cây.

Đây là một trong những chương trình trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, lễ giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).

Trong đợt này, có trên 130 cây xanh được 200 tình nguyện viên và 31 hộ gia đình trồng trong khuôn viên Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình sẽ được thực hiện xuyên suốt từ nay đến năm 2017 với mục tiêu trồng trên 1.500 cây xanh tại đây. Các loại cây được trồng là hoa ban, gõ đỏ, giáng hương, sưa, bằng lăng, dầu…

Ban tổ chức cho biết, Chương trình được tổ chức theo hình thức vận động các hộ gia đình, hội viên, thanh niên nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia phong trào trồng cây hàng năm, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tăng vẻ đẹp cảnh quan đô thị của thành phố. Qua đó, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm và vận động các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động bảo vệ môi trường, hình thành nếp sống văn hóa trong gia đình, cùng góp phần xây dựng hình ảnh thành phố văn minh, sạch đẹp, hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục