Tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng người Việt tại Nga trong tình hình mới

Tham tán Nguyễn Tùng Lâm khẳng định Đại sứ quán luôn lắng nghe ý kiến của bà con để kịp thời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện cho bà con yên tâm sinh sống, làm ăn tại Liên bang Nga.
Tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng người Việt tại Nga trong tình hình mới ảnh 1Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Ngày 9/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã phối hợp với cộng đồng người Việt Nam tổ chức cuộc tọa đàm trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm tìm hiểu, trao đổi và đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các hội đoàn cũng như phối hợp hỗ trợ đồng bào Việt Nam tại Ukraine sơ tán sang Liên bang Nga. 

Cuộc tọa đàm diễn ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng ở Ukraine cũng như ảnh hưởng của một loạt các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với Nga tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tác động sâu rộng, nhiều mặt đến cuộc sống, hoạt động kinh doanh của cộng đồng người Việt ở Liên bang Nga cũng như ở Ukraine. 

Tham dự tọa đàm có Trưởng Ban Công tác cộng đồng, Tham tán Nguyễn Tùng Lâm; Phó Trưởng ban Công tác cộng đồng, Trưởng đại diện Bộ Công an tại Liên bang Nga, Tham tán công sứ Lê Quang Anh; ông Nguyễn Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga; đại diện Ban chấp hành Hội Người Việt Nam, Hội Doanh nghiệp, các hội đồng hương, đại diện Hội Người Việt Nam tại các tỉnh, thành phố Liên bang Nga và những người có uy tín trong cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga.

Mở đầu buổi tọa đàm, Trưởng Ban Công tác cộng đồng, Tham tán Nguyễn Tùng Lâm đã khái quát về tình hình chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, những hình thức cấm vận của phương Tây đối với Nga, ảnh hưởng của chúng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của bà con người Việt, cũng như thông tin về kết quả Đoàn công tác Đại sứ quán đi đón đồng bào sơ tán từ Ukraine sang Nga.

[Gần 4.000 người Việt đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự ở Ukraine]

Theo Tham tán Nguyễn Tùng Lâm, tổng cộng đoàn đã đón được 23 người và con số này đang tiếp tục tăng lên. Ông cũng thông tin việc Đại sứ quán sẽ thu xếp để bà con có thể trở về nước trên chuyến bay sớm nhất vào ngày 12/3 tới.

Về phần mình, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga, nhận định tình hình tại Nga hiện nay sẽ rất khó khăn và lâu dài.

Ông đánh giá trong tình hình này, người Việt Nam tại Nga cần hết sức bình tĩnh, để có những phương cách ứng xử phù hợp nhất, khi mà tình hình sở tại chắc chắn sẽ còn diễn biến phức tạp và kéo dài. Cũng theo ông Hoàng, trong thời điểm này cộng đồng cần phải nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái hỗ trợ lẫn nhau.

Tham tán công sứ Lê Quang Anh cho rằng cuộc tọa đàm hôm nay thể hiện tinh thần đoàn kết của người Việt tại Nga cũng như tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái đối với cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine.

Ông đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi rằng cần khẩn trương nắm vững tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó kịp thời hướng dẫn và hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn hiện tại.

Khoảng 20 ý kiến đã được nêu ra trong cuộc họp lần này. Hầu hết các ý kiến đều nhận định đây là cuộc khủng hoảng chưa từng có, đặt ra những thách thức to lớn đối với cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tổng kết cuộc tọa đàm, Tham tán Nguyễn Tùng Lâm đánh giá cuộc tọa đàm đã đưa ra nhiều ý kiến thực sự bổ ích. Ông một lần nữa khẳng định Đại sứ quán luôn lắng nghe ý kiến của bà con để kịp thời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện cho bà con yên tâm sinh sống, làm ăn tại Liên bang Nga./.

Người thân dõi theo bảng điện tử cập nhật chuyến bay về từ Ba Lan. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Người thân dõi theo bảng điện tử cập nhật chuyến bay về từ Ba Lan. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Anh Nguyễn Văn Thường, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội cùng con gái ra đón người thân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Anh Nguyễn Văn Thường, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội cùng con gái ra đón người thân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Rất đông người ngồi chờ đón người thân từ sáng sớm tại sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Rất đông người ngồi chờ đón người thân từ sáng sớm tại sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Chuyên cơ mang số hiệu QH9066 của Hãng hàng không Bamboo Airways đưa công dân Việt Nam sơ tán từ Ukraine hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Nội Bài vào lúc 6h15 ngày 10/3. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Chuyên cơ mang số hiệu QH9066 của Hãng hàng không Bamboo Airways đưa công dân Việt Nam sơ tán từ Ukraine hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Nội Bài vào lúc 6h15 ngày 10/3. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đây là chuyến bay không thu phí, đưa 270 người Việt Nam sống, làm việc ở Ukraina, cất cánh từ sân bay Quốc tế Warsaw của Ba Lan trở về Tổ quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đây là chuyến bay không thu phí, đưa 270 người Việt Nam sống, làm việc ở Ukraina, cất cánh từ sân bay Quốc tế Warsaw của Ba Lan trở về Tổ quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Rất đông người ngồi chờ đón người thân từ sáng sớm tại sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Rất đông người ngồi chờ đón người thân từ sáng sớm tại sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Chuyến bay của Bamboo Airways sẽ đưa 270 kiều bào, cất cánh từ sân bay Quốc tế Warsaw của Ba Lan trở về Tổ quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Chuyến bay của Bamboo Airways sẽ đưa 270 kiều bào, cất cánh từ sân bay Quốc tế Warsaw của Ba Lan trở về Tổ quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Chuyên cơ mang số hiệu QH9066 của Hãng hàng không Bamboo Airways đưa công dân Việt Nam sơ tán từ Ukraine hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Nội Bài vào lúc 6h15 ngày 10/3/2022.(Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Chuyên cơ mang số hiệu QH9066 của Hãng hàng không Bamboo Airways đưa công dân Việt Nam sơ tán từ Ukraine hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Nội Bài vào lúc 6h15 ngày 10/3/2022.(Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Những công dân Việt Nam đầu tiên về tới tổ quốc trên chuyến bay QH9066. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Những công dân Việt Nam đầu tiên về tới tổ quốc trên chuyến bay QH9066. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Những công dân Việt Nam sống, làm việc ở Ukraina, về tới sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Những công dân Việt Nam sống, làm việc ở Ukraina, về tới sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Công dân Việt Nam về tới sân bay quốc tế Nội Bài trên chuyến bay QH9066. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Công dân Việt Nam về tới sân bay quốc tế Nội Bài trên chuyến bay QH9066. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục