Thêm một công ty sở hữu trung tâm mua sắm tại Mỹ phá sản

Giá cổ phiếu của Washington Prime Group giảm 60% kể từ đầu năm. Việc đóng cửa tạm thời và giảm tiền thuê cho một số khách là những nguyên nhân dẫn tới tình trạng phá sản.
Thêm một công ty sở hữu trung tâm mua sắm tại Mỹ phá sản ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: USAToday)

Washington Prime Group (WPG), công ty sở hữu trung tâm mua sắm lớn với hơn 100 địa điểm trên khắp nước Mỹ, đã nộp đơn xin phá sản do phải đóng cửa để ngăn chặn đại dịch COVID-19. WPG cho biết đại dịch đã gây ra những thách thức lớn và động thái trên là cần thiết.

WPG đã nhận được 100 triệu USD tài trợ mới để duy trì hoạt động bình thường, không có những sự gián đoạn.

Giám đốc điều hành WPG, Lou Conforti, nói việc tái cơ cấu tài chính sẽ giúp công ty có một bảng cân đối tài chính hợp lý và tiếp tục thành công. Trong quá trình này, công ty sẽ tiếp tục tối đa hóa giá trị tài sản và cơ hở hạ tầng hoạt động.

[Ferrari lấn sân sang lĩnh vực thời trang và ẩm thực]

Giá cổ phiếu của WPG giảm 60% kể từ đầu năm. Việc đóng cửa tạm thời và giảm tiền thuê cho một số khách là những nguyên nhân dẫn tới tình trạng phá sản. Sự thay đổi thói quen của người tiêu dùng và đại dịch đã khiến lĩnh vực bán lẻ "lao đao" trong năm qua.

Trong khi đó, hai công ty sở hữu trung tâm thương mại khác là CBL Properties và PREIT đều đã nộp đơn xin phá sản trong năm ngoái và cũng do những nguyên nhân tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.