Đây là bằng chứng cho thấy tốc độ phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫnchưa hoàn toàn ổn định.
Thông báo ngày 6/6 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy trong tuần trước, số người nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầuchỉ ở mức 346.000 người, giảm 11.000 so với tuần trước nữa, nhưng vẫn cao hơnmức dự kiến 345.000 của các chuyên gia.
Tỷ lệ thất nghiệp chung đến thời điểmnày tuy vẫn giữ ở mức thấp nhất trong vòng 4 năm rưỡi qua, nhưng vẫn khá cao7,5%. Trong tháng trước, các doanh nghiệp Mỹ đã tạo ra được khoảng 170.000 việclàm mới so với 165.000 trong tháng Tư.
Về bức tranh chung của thị trường việc làm, báo cáo mới nhất của Cục Thống kêthuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tháng Tư vừa qua tỷ lệ dân số dân sự của Mỹtừ 16 tuổi trở lên có việc làm đầy đủ chỉ ở mức 58,6%.
Đây là tỷ lệ dân số cóviệc làm đầy đủ thấp nhất trong vòng 30 năm qua, kể từ năm 1983, cho dù tỷ lệthất nghiệp đã giảm xuống 7,5% trong tháng Tư vừa qua so với 10% trong tháng10/2009. Nếu tính từ độ tuổi 25 đến 54, tỷ lệ có việc làm đầy đủ là 75,9%.
Ởthời điểm hiện tại, mỗi tháng dân số Mỹ lại bổ sung thêm khoảng 200.000 lao độngmới trong khi trong 12 tháng gần đây trung bình mỗi tháng, nền kinh tế Mỹ chỉtạo ra được 173.000 việc làm mới./.