Thiếu nhi Việt tại Lào tìm hiểu nét đẹp văn hóa Tết Trung thu

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du tổ chức thi tìm hiểu về nét đẹp văn hóa Tết Trung thu của người Việt, thi bày mâm ngũ quả và đèn ông sao đẹp nhất cho học sinh.
Thiếu nhi Việt tại Lào tìm hiểu nét đẹp văn hóa Tết Trung thu ảnh 1Học sinh lớp 1 của Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, tối 24/9, Thành hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du đã phối hợp tổ chức đêm trung thu cho hàng trăm con em người Việt và các em học sinh Lào đang theo học tại trường.

Tham dự còn có hàng trăm phụ huynh Lào-Việt Nam, cùng đông đảo bà con người Việt đang làm ăn sinh sống tại Vientiane.

Tại buổi lễ, đại diện nhà trường đã đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới thiếu nhi nhi đồng ở trong và ngoài nước trước khi ông qua đời.

[Tết Trung thu gắn với truyền thống khuyến học của người Việt ở Séc]

Tết trung thu năm nay, thay vì tổ chức các hoạt động tưng bừng đón trăng như múa lân, rước đèn ông sao và văn nghệ… như mọi năm, Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về nét đẹp văn hóa Tết Trung thu của người Việt; tổ chức thi bày mâm ngũ quả và thi đèn ông sao đẹp nhất giữa các khối lớp trong nhà trường.

Qua đó giúp các em phần nào hiểu hơn về ý nghĩa đêm Rằm Trung thu truyền thống cũng như những phong tục và đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Nhân dịp này, nhà trường đã trao nhiều phần thưởng khuyến khích các em đạt thành tích cao trong học tập cũng như trong các hoạt động khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục