Trong 2 ngày 22 và 23/7, nhiều tin đồn về nguy cơ hồ Pe Luông, xã ThanhLuông, huyện Điện Biên có thể vỡ đã gây tâm lý hoang mang cho hàng trăm hộ dânsống gần hồ và các vùng phụ cận.
Qua trao đổi với phóng viên TTXVN tại Điện Biên, ông Trần Văn Dũng, PhóGiám đốc Công ty quản lý thủy nông Điện Biên khẳng định, hồ Pe Luông hiện nay antoàn tuyệt đối.
Trong 3 ngày qua, mưa lớn trên diện rộng khiến nước tràn về hệ thống cáchồ chứa, gây lũ quét ở một số địa phương. Tuy nhiên tại hồ Pe Luông vào sáng23/7 là thời điểm nước dâng cao nhất, mức nước mới quá tràn 60cm, ở mức báo động2. Cho đến thời điểm này nước đã rút thấp hơn mức tràn, do đó tin đồn có nguy cơvỡ hồ Pe Luông là vô căn cứ.
Cơ quan chức năng cũng cho biết thêm, trong 2 ngày 22 và 23/7, do ảnhhưởng của rãnh áp cao lục địa, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có mưa trên diệnrộng. Lượng mưa trong 2 ngày này có nơi đạt đến 146.3 mm như huyện Điện Biên.Cùng với đó một số nơi trên địa bàn tỉnh đã đã xảy ra lũ quét. Tuy nhiên thôngtin về hồ Pe Luông, ở xã Thanh Luông có nguy cơ vỡ là không đúng thực tế, sai sựthật.
Những thông số mà cơ quan chức năng đưa ra đã chứng minh điều đó: Hiệntại, hồ Pe Luông và các hồ khác có dung tích lớn trên địa bàn như Pa Khoang,Hồng Sạt, Hồng Khếnh, Bồ Hóng, Sái Lương, Huội Phạ…đang hoạt động bình thường.
Tại hồ Pe Luông, cao trình mực nước tại hồ tính đến lúc quá 7 giờ ngày23/7 là 525,87m, trong khi đó cao trình mực nước dâng bình thường của hồ là525,22m. Qua số liệu đo đạc được thì chênh lệch mực nước so với mực nước dângbình thường là 0,65m. Đây là thông số không có gì nguy hiểm.
Được biết, hồ thủy lợi Pe Luông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên (tỉnhĐiện Biên) có dung tích trên 2,20 triệu m3 nước. Theo dung tích thiết kế, mỗi vụhồ Pe Luông phục vụ tưới cho hơn 250ha lúa, hoa màu cho người dân các các bảnvùng trên kênh xã Thanh Luông./.
Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)