Đây là một trong những nỗ lực của chính phủ Algeria nhằm trả lại vẻ đẹpcủa một thành phố từng được mệnh danh là “Thành phố Trắng” bên bờ Địa Trung Hảitrong những thập kỷ 60-70 của thế kỷ trước.
Có mặt tại một trong những điểm giải tỏa, rất ngạc nhiên khi một bãi đấttrống được vây kín bằng hàng rào sắt mà mới hôm qua còn là những căn nhà tạm bợđược che chắn bằng mọi thứ nguyên vật liệu. Hơn nữa việc giải tỏa hết sức thuậnlợi và nhanh chóng. Các hộ gia đình sống tại đây sẽ được tái định cưtại các khu nhà cao tầng mới xây ở ngoại ô thành phố.
Giám đốc Nhà ở của thành phố Algiers, ông Mohamed Smail cho biết trong năm2010, kế hoạch 12.000 ngôi nhà cho người tái định cư đã được hoạch định. Việc dichuyển được tiến hành từ cuối tháng Ba, dự kiến sẽ kết thúc vào tháng Chín nămnay.
Chương trình đầu tiên liên quan đến các khu dân cư, thứ hai tập trung vàocác tòa nhà có nguy cơ sụp đổ và thứ ba với nhà ở không đạt chuẩn. thành quá tảiđối các gia đình đã sống ở đây từ thời Pháp thuộc.
Kế hoạch tái định cư của Algiers được xây dựng trên cơ sở tính đến nhu cầuphát triển của thủ đô. Từ đó, việc di dời đều hướng ra ngoài thành phố tạiBirtouta hoặc Tessala El Merdja.
Algiers hiện còn khoảng 600 khu nhà ổ chuột với 45.000 người sinh sống.Các khu này bao gồm từ 10-2.000 nhà tạm. Những khu đầu tiên được hình thành sautrận động đất năm 1989.
Đến nay đã có 5.000 khu nhà ổ chuột được giải tỏa. Một khi được phá bỏ,chúng được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ để ngăn chặn sự việc tái diễn. Việc sửdụng các khu đất này được thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của thành phố về quyhoạch tổng thể của Algiers./.