Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn thăm Triều Tiên

Ngày 18/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam.
Sáng 18/7, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao(Quốc hội) Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Yong-nam đã tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoạigiao Hồ Xuân Sơn đang ở thăm Triều Tiên.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốchội Kim Yâng Nam khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên hếtsức coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Đảng, Chínhphủ và nhân dân Việt Nam; không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ vớiViệt Nam là chủ trương nhất quán của Triều Tiên.

Chủ tịch Quốc hội Kim Yâng Nam nhấn mạnh trong thời gian tới hai bên cầntăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy giao lưu hợp tác giữacác ngành nhằm tăng cường quan hệ tin cậy, hiểu biết và hợp tác giữa hainước; đồng thời gửi lời thăm hỏi tới các vị lãnh đạo của ViệtNam.

Trước đó, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã đến chào Bộ trưởngNgoại giao Pak Ui Chun, hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Pác KinYên, gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại thương kiêm Chủ tịch Phân ban Triều Tiêntrong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuậtViệt Nam-Triều Tiên Ri Miêng San và Phó Chủ nhiệm Ủy ban liên lạc vănhóa đối ngoại Triều Tiên kiêm Chủ tịch Hội Hữu nghị Triều Tiên-ViệtNam Kim Ki Bơm.

Tại các cuộc hội đàm và tiếp xúc, hai bên đã trao đổi vànhất trí nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữahai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Haibên cũng trao đổi sâu rộng về tình hình thế giới và khu vực mà hai bêncùng quan tâm, trong đó có tình hình Bán đảo Triều Tiên và vấn đề BiểnĐông.

Ông Lê Quảng Ba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Triều Tiên đã tham gia các hoạt động của đoàn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

"Lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân"

"Lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân"

Đại hội XIV của Đảng sẽ là dấu mốc quan trọng để xác lập tầm nhìn và lựa chọn chiến lược cho giai đoạn tiếp theo; Việt Nam tiếp tục đi đến mục tiêu 2030 và 2045 một cách thành công, bền vững.