Thủ tướng Israel Netanyahu có thể bị truy tố trước ngày bầu cử

Tổng Công tố Israel Avichai Mandelblit cho biết không có lý do hợp pháp để ngăn cản ông kết tội Thủ tướng Benjamin Netanyahu vì cáo buộc tham nhũng.
Thủ tướng Israel Netanyahu có thể bị truy tố trước ngày bầu cử ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, ngày 1/2, Tổng Công tố Israel Avichai Mandelblit cho biết không có lý do hợp pháp để ngăn cản ông kết tội Thủ tướng Benjamin Netanyahu vì cáo buộc tham nhũng và khẳng định trước thời điểm bầu cử (Quốc hội) vào ngày 9/4 ông sẽ quyết định hành động ví dụ như một lệnh bắt giữ.

Tổng Công tố Avichai Mandelblit cho biết nhóm của ông vẫn đang nghiên cứu các tài liệu về vụ án và dự định sẽ đưa ra quyết định càng sớm càng tốt.

[Thủ tướng Israel chỉ trích điều tra tham nhũng nhằm vào bản thân]

Tổng Công tố Mandelblit cho biết ông đã báo cho các luật sư của Thủ tướng Netanyahu rằng "không có trở ngại gì đối với việc ban bố một quyết định, nếu có điều gì nhằm cân nhắc điều chỉnh bản cáo trạng về vụ án liên quan đến thủ tướng, hoặc một phần của bản cáo trạng này, phải được đưa ra phiên tòa, thậm chí trước ngày bầu cử."

Thủ tướng Netanyahu đang phải đối mặt với các cáo buộc có thể liên quan 3 vụ nhận hối lộ. Ông đã phủ nhận bất cứ hành vi phạm pháp nào và ông đã gọi vụ việc này là “cuộc săn phù thủy”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục