Thủ tướng Israel sẽ thảo luận kế hoạch sáp nhập 'trong vài ngày tới'

Thủ tướng Netanyahu đã đưa ra thời hạn ngày 1/7 để khởi động kế hoạch sáp nhập Bờ Tây, song kế hoạch gây tranh cãi này dường như đã bị trì hoãn do Nhà Trắng chưa "bật đèn xanh."
Thủ tướng Israel sẽ thảo luận kế hoạch sáp nhập 'trong vài ngày tới' ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thông báo ngày 1/7 từ văn phòng Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, sẽ tiếp tục thảo luận về kế hoạch sáp nhập khu Bờ Tây với phía Mỹ "trong vài ngày tới."

Thủ tướng Netanyahu đã đưa ra thời hạn ngày 1/7 để khởi động kế hoạch sáp nhập Bờ Tây, song kế hoạch gây tranh cãi này dường như đã bị trì hoãn do Nhà Trắng chưa "bật đèn xanh."

Ông Netanyahu và đối tác liên minh chính, lãnh đạo đảng Xanh Trắng Benny Gantz, đã bất đồng về thời điểm bắt đầu triển khai kế hoạch sáp nhập.

[Israel dự định sáp nhập 2 hoặc 3 khu định cư Do Thái tại Bờ Tây]

Thủ tướng Israel muốn khởi động kế hoạch này từ ngày 1/7, trong khi ông Gantz muốn lùi lại đến thời điểm sau dịch COVID-19.

Sau cuộc gặp với Đại phái viên Mỹ Avi Berkowitz hôm 30/6, ông Netanyahu có vẻ đã nhượng bộ về thời điểm và cho hay chính phủ của ông vẫn đang "xem xét" kế hoạch.

Người Palestine và phần lớn cộng đồng quốc tế đã chỉ trích kế hoạch trên và coi đây là sự vi phạm luật pháp quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục