Trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Để phát triển hơn nữa quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên duy trì trao đổi cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ chuyến thăm nhằm cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, làm sâu sắc hơn sự tin cậy chính trị và đưa hợp tác lập pháp trở thành trụ cột trong quan hệ hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn hai bên tăng cường triển khai hiệu quả hợp tác về kinh tế-thương mại, đầu tư, tăng cường gắn kết, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.
Chiều 11/10/206, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tích hoạt động của Đại sứ quán trong thời qua, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc.
Chiều 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân Đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Nhân đại Trung Quốc trao đổi về xây dựng pháp luật, phát huy dân chủ cơ sở và tăng cường gắn kết giữa đại biểu dân cử với người dân, góp phần nâng tầm hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 11/10/2026, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.
Truyền thông Lào khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng không chỉ củng cố vững chắc nền tảng chính trị, mà còn tạo xung lực mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng chiến lược và an sinh xã hội giữa hai nước.
Hà Nội cần những không gian hiện đại, nhưng cũng cần gìn giữ ký ức đô thị, cần những tuyến giao thông lớn, nhưng cũng cần bảo vệ không gian văn hóa, cảnh quan và môi trường.
Học giả Trung Quốc khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy sự học hỏi lẫn nhau giữa cơ quan lập pháp hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi sau trận động đất có độ lớn 7,5 tại Panama gây thiệt hại nặng nề.
Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường liên kết kinh tế và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Hội nghị Trung ương 4 đã thống nhất các quan điểm: thay đổi từ tư duy “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên tham gia kinh tế tư nhân.
Tinh thần triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật đang chuyển động mạnh mẽ, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, đưa thể chế thực sự trở thành nguồn lực phát triển.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm thấy và cất bốc thành công 3 hài cốt liệt sỹ tại khu vực nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y.
Truyền thông Campuchia nhận định chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng góp phần củng cố lòng tin chính trị giữa hai nước, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.
Sáng 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại Trung Quốc.
Sáng 11/10/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc.
Việt Nam cam kết kiên trì thúc đẩy pháp quyền ở trong nước và hợp tác chặt chẽ cùng đối tác nhằm bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế.
Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tiếp tục tăng cường sự hợp tác mật thiết song phương, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược ở tầm cao mới.
Trải qua hơn nửa thế kỷ, Thụy Sĩ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc tái thiết, phát triển và hội nhập. Quan hệ song phương phát triển tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
Giáo sư Thôi Thủ Quân cho rằng chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mang nhiều ý nghĩa quan trọng và đóng góp trên nhiều lĩnh vực đối với quan hệ hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11-15/10.
Sáng 11/10/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Trung Quốc.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
Những trang viết chứa đựng tư duy, tầm nhìn và quyết sách chiến lược của Việt Nam trong cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới” đã tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc tại Mỹ Latinh.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Cán bộ, đảng viên tại Cần Thơ thể hiện sự đồng tình với yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải chuyển hóa thành kết quả trong thực tiễn, gắn chặt với năng lực thực thi và trách nhiệm phục vụ nhân dân.