Thủ tướng: Tạo làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc vào Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Tập đoàn CJ và các tập đoàn khác góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, tạo làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc vào Việt Nam thời gian tới.
Thủ tướng: Tạo làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc vào Việt Nam ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho ông Sohn Kyung Shik, Chủ tịch Tập đoàn CJ (Hàn Quốc). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 6/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Sohn Kyung Shik, Chủ tịch Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) đang có chuyến thăm ở Việt Nam.

Vui mừng gặp lại ông Sohn Kyung Shik, Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn CJ đã có nhiều hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn chào đón và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc. Việt Nam coi thành công của nhà đầu tư nước ngoài là thành công của Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn CJ, ông Sohn Kyung Shik cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp và cho biết hoạt động của Tập đoàn CJ tại Việt Nam đang rất thuận lợi và nhận được sự đồng hành của các cơ quan chức năng Việt Nam.

Hiện tại, Tập đoàn CJ đang đầu tư một trung tâm nghiên cứu phát triển về an toàn thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm này tập trung nghiên cứu kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm, nghiên cứu các sản phẩm mới bằng nguyên liệu của Việt Nam; chế biến các sản phẩm an toàn xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á, thế giới và cả thị trường Mỹ.

Tập đoàn CJ cũng mới hợp tác với Công ty Gemadept của Việt Nam trong lĩnh vực logistics. Hiện tại CJ có một công ty thành viên là CJ logistics, là công ty logistics lớn nhất Hàn Quốc. Do đó, CJ mong muốn CJ logistics sẽ giúp Công ty liên doanh giữa CJ và Gemadept trở thành một doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng đang đầu tư vào lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh ở Việt Nam và dự kiến phát sóng tại nhiều nước. Tập đoàn cũng đang đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tại Ninh Thuận.

Chúc mừng những thành công của Tập đoàn CJ tại Việt Nam, Thủ tướng cho rằng thành công đó không chỉ đóng góp cho Tập đoàn mà còn đóng góp cho mối quan hệ hai nước. Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn CJ đầu tư vào nhiều lĩnh vực ở Việt Nam, trong đó có nghiên cứu sản xuất thực phẩm, logistic, đặc biệt là sản xuất phim tại Việt Nam để xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới.

Thủ tướng: Tạo làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc vào Việt Nam ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Sohn Kyung Shik, Chủ tịch Tập đoàn CJ (Hàn Quốc). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đánh giá Hàn Quốc là nước thành công trong việc đưa văn hóa dẫn dắt sự phát triển kinh tế, đưa sản phẩm văn hóa ra nhiều nước trên thế giới, Thủ tướng mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm này với Việt Nam.

Cho rằng CJ là tập đoàn có thế mạnh trong phát triển các sản phẩm nông nghiệp, Thủ tướng mong muốn CJ đầu tư và hỗ trợ Việt Nam trong phát trong lĩnh vực này, nhất là nông nghiệp hữu cơ.

Cho biết hiện nay có trên 150.000 người Hàn Quốc sinh sống, làm việc ở Việt Nam, có nhiều tập đoàn hàng đầu Samsung, LG, Lotte, CJ đầu tư vào Việt Nam, Thủ tướng mong muốn CJ và các tập đoàn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, tạo làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc vào Việt Nam thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.