Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ phá rừng, vận chuyển gỗ ở Kon Tum

Ngày 24/6, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND Kon Tum khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin về vụ phá rừng, vận chuyển gỗ trái phép ở tỉnh, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/7 tới.
Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ phá rừng, vận chuyển gỗ ở Kon Tum ảnh 1Xe chở gỗ lậu ngang nhiên qua Trạm quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đăk Glei ngày 20/6 vừa qua. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Ngày 24/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin về vụ phá rừng và vận chuyển gỗ trái phép ở tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng Bảy tới đây.

Yêu cầu trên của Thủ tướng được ra sau khi Báo Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin về vụ phá rừng và vận chuyển gỗ trái phép tại lâm phần của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Đắk Glei, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Theo báo chí phản ánh, việc khai thác gỗ trái phép tại lâm phần của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Đắk Glei diễn ra ngang nhiên, giữa ban ngày và xe chở gỗ lậu cũng ngang nhiên đi qua Trạm quản lý bảo vệ rừng của Công ty này.

Hôm thứ Hai (ngày 20/6) vừa qua, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu chính quyền của 5 tỉnh Tây Nguyên chấm dứt hoàn toàn việc khai thác gỗ rừng tự nhiên, dưới mọi hình thức, đồng thời không cho phép chuyển các diện tích rừng nghèo sang trồng cây nông nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu Công an, Quân đội và Viện kiểm sát các địa phương phải điều tra, truy tố những đối tượng chặt phá dù chỉ một cây trong rừng tự nhiên./.

Tin cùng chuyên mục