Thú vị khi dùng lại những thiết bị công nghệ của 40 năm trước

Một cuộc triển lãm sắp diễn ra ở New York (Mỹ) hứa hẹn mang tới cho khách tham quan một cảm giác thú vị khi được gặp lại những "ngôi sao" công nghệ từ quá khứ 40 năm trước.
Thú vị khi dùng lại những thiết bị công nghệ của 40 năm trước ảnh 1Commodore 64, chiếc máy tính cá nhân đại chúng đầu tiên.

Một cuộc triển lãm sắp diễn ra ở New York (Mỹ) hứa hẹn sẽ mang tới cho khách tham quan một cảm giác thú vị khi được gặp lại những "ngôi sao" công nghệ từ quá khứ như chiếc "máy tính xách tay" đời đầu có cân nặng hơn nhiều so với một chiếc lốp ôtô.

Hơn 25 thiết bị khác nhau, và một bức tường với hơn một trăm chiếc điện thoại di động được kỳ vọng sẽ tạo ra sức hút mạnh mẽ với khách tham quan khi đến với triển lãm có tên gọi "The Interface Experience: Forty Years of Personal Computing" (Trải nghiệm giao diện: 40 năm máy tính cá nhân), khai mạc hôm 3/4 tới tại phòng triển lãm Gallery Focus của trung tâm Bard Graduate.

Khách tham quan sẽ có cảm giác như đang được đi qua một hành trình lịch sử hơn 40 năm của thế giới công nghệ thông tin.

Ông Kimon Keramidas, phụ trách về "trải nghiệm giao diện" các thiết bị tại triển lãm cho biết hầu hết các thiết bị máy tính tại triển lãm hiễn đã trở thành những hiện vật được lưu giữ và trưng bày trong các hộp kính ở bảo tàng mà khách tham quan chỉ có thể xem, chứ không thể chạm vào. Nhưng đến với triển lãm trên, khách tham quan không những được xem mà còn chạm, sử dụng các thiết bị "vang bóng một thời."

Có 5 mẫu thiết bị chính đại diện cho 5 giai đoạn phát triển quan trọng của giao diện người dùng máy tính trong hơn 40 năm qua, đó là: Commodore 64, chiếc máy tính đầu tiên cho người dùng đại chúng, chiếc máy Macintosh của Apple cho việc giới thiệu giao diện người dùng đồ họa, PalmPilot được biết đến như là chiếc máy tính di động đầu tiên có thể gắn bó với người dùng ở mọi nơi, iPad của Apple giới thiệu màn hình cảm ứng ở dạng nén và Kinect của Microsoft truy cập chuyển động cảm biến.

Ông Keramidas vốn là một giáo sư và giám đốc phòng thí nghiệm truyền thông kỹ thuật số tại trung tâm Bard Graduate, đã phải trải qua năm năm nghiên cứu và làm việc với các sinh viên trong vòng ba khóa học để cùng nhau đưa ra ý tưởng tổ chức triển lãm, và các thiết bị tại triển làm đều mua với giá trung bình tới 6.300 USD trên eBay.

Với năm thiết bị tiêu biểu trung tâm, ông Keramidas yêu cầu các sinh viên của mình thiết kế các chương trình tham quan, trải nghiệm cho từng thiết bị, để khách tham quan có thể sử dụng các thiết bị tuy cũ nhưng vẫn cón rất hữu ích. Ví dụ như Commodore 64, khách tham quan sẽ được hướng dẫn dùng nó với các dòng lệnh nhắc nhở, yêu cầu người dùng về những câu hỏi như chiếc máy tính yêu thích của bạn là gì. Hay như PalmPilot, được thiết kế một trò chơi để dạy cho khách tham quan biết về Graffiti.

Đối với những tín đồ công nghệ đích thực, triển lãm còn có một trang web đồng hành, và đi sâu vào lịch sử của từng thiết bị, ý nghĩa và khả năng kết nối với các thiết bị khác trong chương trình triển lãm. Triển lãm sẽ kéo đài đến ngày 19/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục