Thua bẽ mặt trước Hà Lan, Brazil nối dài những kỷ lục buồn

Thua bẽ mặt 0-3 trong trận tranh giải Ba trước Hà Lan, Brazil đã nối dài những kỷ lục buồn khi đăng cai ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất thế giới năm nay.
Thua bẽ mặt trước Hà Lan, Brazil nối dài những kỷ lục buồn ảnh 1Nỗi buồn của các cầu thủ Brazil sau trận thua Hà Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thua bẽ mặt 0-3 trong trận tranh giải Ba rạng sáng 13/7 trước Hà Lan, Brazil đã nối dài những kỷ lục buồn khi đăng cai ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất thế giới năm nay.

Trước đó, "các vũ công Samba" bị "Cỗ xe tăng" Đức vùi dập với tỷ số 1-7 trong trận bán kết. Như vậy, Brazil bị thua tới 10 bàn chỉ trong 2 trận, một trong những thảm họa lớn nhất đối với nền bóng đá nước này.

Sau đây là một số thông tin thú vị xung quanh trận đấu:

- Đây là lần chạm trán thứ 12 giữa Brazil và Hà Lan (Hà Lan thắng 4, hòa 5 và thua 3) và là trận thứ 5 tại đấu trường World Cup (Hà Lan thắng 3, thua 2, trong đó có 1 trận thua trên chấm 11 mét).

- Đây là trận tranh giải Ba lần thứ tư của Brazil. Trước đó, các vũ công Samba đã thắng hai lần và thất bại một lần.

- Đây là lần đầu tiên Hà Lan đoạt giải Ba World Cup. Trước đó Hà Lan thua 1-2 trước Croatia năm 1998 tại trận tranh giải mang tính "an ủi" này.

- World Cup 2014 là giải Brazil bị thủng lưới nhiều nhất trong lịch sử tham gia vòng chung kết bóng đá thế giới. Tại giải này Seleção bị 14 bàn thua. Số bàn thua lớn nhất trước đó là 11 bàn tại World Cup 1938 ở Pháp. Tại 3 vòng chung kết bóng đá gần đây Brazil chỉ bị thủng lưới 10 lần (4 lần năm 2002, 2 bàn năm 2006 và 4 bàn năm 2010).

- Brazil là đội chủ nhà bị nhiều bàn thua nhất trong lịch sử World Cup (14 bàn). Kỷ lục trước đó thuộc về Thụy Sĩ (11 bàn năm 1954).

- Đây là lần đầu tiên Brazil nếm mùi thất bại trong hai trận liên tiếp trên sân nhà kể từ năm 1940.

- Sau khi thua Hà Lan 0-2 và thua 0-1 trước Ba Lan tại giải năm 1974, đây là lần đầu tiên Brazil bị thua 2 trận liên tiếp tại một kỳ World Cup.

- Brazil kết thúc giải năm nay với hiệu số bàn thắng - thua tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự bữa tiệc túc cầu thế giới (-3).

- Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 1954 Brazil bị thủng lưới 2 lần trong 17 phút đầu trận đấu ở World Cup.

- Julio César là thủ môn Brazil để thủng lưới nhiều nhất từ trước tới nay trong các trận ở đấu trường World Cup (18 bàn), phá kỷ lục của thủ thành huyền thoại Taffarel (15 bàn).

- Tại World Cup 2014, với Neymar trong đội hình, Brazil ghi được 10 bàn thắng và chỉ bị thủng lưới 4 lần, nhưng sau khi anh bị chấn thương, độ bóng vàng-xanh chỉ ghi được 1 bàn và để thủng lưới 10 lần.

- Tiền đạo Hulk của Brazil là cầu thủ sút cầu môn nhiều nhất nhưng không ghi được bàn nào tại World Cup năm nay (14 lần). Tại Cúp liên đoàn các châu lục hồi năm ngoái, anh cũng đứng đầu danh sách với 12 cú sút nhưng không hiệu quả.

- World Cup 2014 là giải đầu tiên Hà Lan không thua trận nào (không tính các trận phân định thắng-thua bằng loạt đá penalty). Trong lần tham dự World Cup thứ 10 này, “Lốc Da cam” đã thắng Tây Ban Nha, Australia, Chile, Mexico và Brazil, và hòa với Costa Rica và Argentina.

- Với tỷ số 3-0, Hà Lan là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất trong trận tranh giải Ba kể từ World Cup 1994, khi Thụy Điển hạ Bulgaria 4-0.

- Với việc thủ môn Michel Vorm được vào sân ở những phút bù giờ cuối trận đấu, Hà Lan là đội duy nhất toàn bộ 23 cầu thủ được thi đấu tại giải năm nay.

- Jasper Cillesen là thủ môn đầu tiên bị thay ra hai lần trong một kỳ World Cup.

- Trọng tài trong trận này đã thổi quả phạt penalty sớm thứ 2 trong lịch sử các kỳ World Cup, vào giây 85 của trận đấu. Kỷ lục về phạt 11 mét sớm nhất là 55 giây, trong trận chung kết giữa Đức và Hà Lan năm 1974.

- Arjen Robben là cầu thủ thứ 3 của Hà Lan kiếm được 2 quả penalty tại một kỳ World Cup (sau Johan Cruyff năm 1974 và Johnny Rep năm 1978).

- Daley Blind (Hà Lan) là hậu vệ góp công vào nhiều bàn thắng nhất tại World Cup năm nay - anh ghi 1 bàn và kiến tạo 3 bàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục