Thúc đẩy hợp tác địa phương Việt Nam-Phần Lan

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng, và ủng hộ các địa phương hai nước Việt Nam-Phần Lan thúc đẩy quan hệ hợp tác.
Chiều 20/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Đoàncác Thị trưởng thành phố của Phần Lan do ngài Peltola Asko Antero, Tổng Thịtrưởng, Giám đốc điều hành Văn phòng Hội đồng Vùng Nam Ostrobothnia làm Trưởngđoàn đang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 16-21/10/2011.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dành thời gian cho cuộc tiếp, TổngThị trưởng Peltola Asko Antero cho biết, đoàn đã làm việc với một số Bộ, ngànhtrung ương cũng như thăm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh nhằm tìm hiểu tình hìnhphát triển kinh tế-xã hội và tiềm năng hợp tác giữa các địa phương hai nước, tậptrung vào lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, hợp tác lao động.

Tổng Thị trưởng Peltola Asko Antero đánh giáo cao nỗ lực của Chính phủ ViệtNam trong điều hành phát triển kinh tế xã hội trước khủng hoảng kinh tế toàncầu; mong muốn trong thời gian tới, hai bên cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp táchữu nghị Phần Lan-Việt Nam.

Tổng Thị trưởng Peltola Asko Antero nhấn mạnh, các thành viên trong đoàn vớivai trò là thị trưởng các thành phố của Phần Lan sẽ tạo mọi điều kiện và khuyếnkhích các doanh nghiệp của Phần Lan đầu tư vào Việt Nam.

Hoan nghênh và chào mừng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyềnthống giữa Việt Nam và Phần Lan đang phát triển rất tích cực trên nhiều lĩnhvực.

Thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam, Phó Thủtướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng, và ủng hộ các địa phươnghai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác. Đây cũng là kênh quan trọng góp phần tăngcường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa ViệtNam-Phần Lan.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực lao động, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ mong muốn, qua chuyến thăm này, các Vùng của PhầnLan sẽ tìm thấy nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác Việt Nam để mở rộng chươngtrình hợp tác lao động; mong muốn các vùng, thành phố của Phần Lan thông qua cáccơ chế của mình tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam, cũng như tạo điều kiệnthuận lợi cho sinh viên, học sinh Việt Nam theo học tại các địa phương của PhầnLan./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục