Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Vùng Flanders

Chiều 11/11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp bà Hilde Crevits, Bộ trưởng Bộ Công chính vùng Flanders, Vương quốc Bỉ đang thăm Việt Nam.
Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Vùng Flanders ảnh 1Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp bà Hilde Crevits, Bộ trưởng Bộ công chính vùng Flanders, Vương Quốc Bỉ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 11/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp bà Hilde Crevits, Bộ trưởng Bộ Công chính vùng Flanders, Vương quốc Bỉ đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chào mừng bà Hilde Crevits đến Việt Nam đúng dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ.

Phó Thủ tướng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ nói chung và giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam với các tỉnh, thành phố của Bỉ nói riêng đã đem lại hiệu quả kinh tế to lớn cho nhân dân hai nước trong thời gian qua.

Đánh giá cao sự hỗ trợ từ các dự án về giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của vùng Flanders và Wallonie-Bruxelles, Vương quốc Bỉ dành cho Việt Nam, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác với Vương quốc Bỉ. Chuyến thăm này của bà Hilde Crevits đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hai nước, nhất là đối với vùng Flanders.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mong muốn Việt Nam và Vương quốc Bỉ tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt hơn nữa, cũng như sự hợp tác hỗ trợ tích cực của vùng Flanders đối với Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, năng lượng, phát triển ngành công nghiệp chế tạo..., đặc biệt là dự án xây dựng trung tâm phân phối cá tra tại cảng Zeebrugge (Bỉ) nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào châu Âu.

Bộ trưởng Bộ Công chính vùng Flanders, Vương quốc Bỉ Hilde Crevits cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời nhấn mạnh, vùng Flanders sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh của Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển cảng biển Việt Nam.

Bà Hilde Crevits khẳng định với khả năng của mình, các đối tác của Bỉ sẽ nỗ lực hỗ trợ phía Việt Nam trong hai vấn đề chính, gồm hỗ trợ gia tăng năng suất khai thác cảng biển của Việt Nam và tăng cường sự kết nối giữa cảng biển của Việt Nam với hệ thống cảng trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục