Thúc đẩy hợp tác với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển

Chiều 8/12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức gặp, trao đổi song phương với Trung tâm chỉ huy Hàng hải Thái Lan và Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines.
Thúc đẩy hợp tác với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển ảnh 1Tàu CSB 8003 tiếp cận, làm dây lai kéo tàu cá NA 94583 TS trong điều kiện sóng gió to. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Trong khuôn khổ của Chương trình Giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất năm 2022, chiều 8/12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức gặp, trao đổi song phương với Trung tâm chỉ huy Hàng hải Thái Lan và Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines.

Tại buổi gặp, trao đổi song phương với Trung tâm chỉ huy Hàng hải Thái Lan, hai bên nhận định, thời gian qua, lực lượng thực thi pháp luật hai nước đã thường xuyên trao đổi, gửi thư thông báo cho nhau về tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên khu vực biển giáp ranh giữa Việt Nam và Thái Lan để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); phối hợp trao đổi thông tin, giúp đỡ và xử lý tình huống trên biển…

[Cảnh sát biển Việt Nam, Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật]

Trao đổi với Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, hai bên đánh giá toàn diện về kết quả hợp tác trong thời gian qua và thống nhất nhận định, Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines luôn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp.

Nhiều hoạt động trong hợp tác theo cơ chế song phương và đa phương không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, phát triển; thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin tình hình trên biển, chống cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại khu vực châu Á...

Qua các cuộc gặp và trao đổi song phương với các nước, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam mong muốn Cảnh sát biển Việt Nam với lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước luôn phát huy và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác; thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, xử lý tốt các tình huống trên biển, góp phần tăng cường mối hợp tác, bảo đảm an ninh, an toàn, ổn định và phát triển trên vùng biển của các nước trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục