Thượng viện Pháp thông qua bộ luật cải cách lao động

Bộ luật cải cách lao động của Pháp mới được thông qua cho phép các công ty cắt giảm lương, rút ngắn số giờ làm việc, giảm chi tiêu.
Với 170 phiếu thuận và 33 phiếu chống, Thượng viện Pháp ngày 14/5 đã thông quabộ luật cải cách lao động do Chính phủ của Tổng thống Francois Hollande đệtrình.

Bộ luật cho phép các công ty trong nước cắt giảm lương, rút ngắn số giờ làm việchoặc giãn thợ trong khoảng thời gian nhất định trong thời kỳ kinh tế suy thoái,cũng như giảm chi tiêu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bộ luật còn mang lại cho người lao động, chủ yếu là nhóm đối tượng hợp đồng ngắnhạn, thêm một số quyền hạn như được đào tạo, bảo hiểm và trợ cấp thất nghiệp.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ảm đảm do kinh tế tăng trưởng chậm ở Phápvà khủng hoảng tài chính kéo dài trong Khu vực đồng euro, Tổng thống Hollande hyvọng bộ luật mới sẽ góp phần cải thiện khả năng cạnh tranh cho các công ty Phápvà giảm tỷ lệ thất nghiệp vào cuối năm nay.

Số người thất nghiệp ở Pháp trong tháng Ba vừa qua đã tăng lên mức cao kỷ lụctrong 16 năm trở lại đây, với 3,224 triệu người không việc làm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Bỉ

Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Bỉ

Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Bỉ đạt 4,36 tỷ USD; riêng 9 tháng năm 2026, thương mại song phương đạt 3,05 tỷ USD, tương đương khoảng 80% tổng kim ngạch cả năm trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chụp ảnh chung tại Lễ tiễn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch và Hoàng hậu chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Trưa 21/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch.