Thụy Sĩ đứng đầu thế giới về chỉ số thịnh vượng năm 2026

Theo Chỉ số Thịnh vượng toàn cầu năm 2026 do tổ chức Legatum công bố, Thụy Sĩ đứng đầu với 91,82 điểm, dựa trên 3 nhóm tiêu chí lớn gồm “Phát triển,” “Tự do” và “Xã hội.” 

Thụy Sĩ dẫn đầu về chỉ số thịnh vượng. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thụy Sĩ dẫn đầu về chỉ số thịnh vượng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Chỉ số Thịnh vượng toàn cầu năm 2026 do tổ chức Legatum công bố, Thụy Sĩ đứng đầu với 91,82 điểm, tiếp theo là Na Uy, Ireland, Đan Mạch và Phần Lan.

Trong khi đó, Mauritius tiếp tục dẫn đầu châu Phi về chỉ số này, tiếp theo là Botswana, Tunisia và Maroc. Namibia đứng thứ 5, sau đó là Nam Phi và Ghana.

Về vị trí trên thế giới, Mauritius đứng thứ 45; Botswana, thứ 70; Tunisia, 75 và Maroc đứng thứ 76. Đứng sau Maroc là Namibia, thứ 77, trong khi Algeria thứ 83, Nam Phi và Ghana cùng xếp thứ 88, Libya thứ 115 và Ai Cập thứ 120.

Chỉ số này đánh giá các quốc gia dựa trên 3 nhóm tiêu chí lớn gồm “Phát triển,” “Tự do” và “Xã hội.” Hệ thống đánh giá sử dụng 160 số liệu và hơn 615.000 dữ liệu từ hàng chục nguồn quốc tế.

Do đó, bảng xếp hạng không chỉ phản ánh yếu tố kinh tế, mà còn xem xét nhiều yếu tố liên quan đến điều kiện sống, thể chế, quyền tự do và môi trường xã hội - những yếu tố được cho là tác động đến mức độ thịnh vượng của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục