Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga

Giới chức Nga cho biết hơn 600 máy bay không người lái của Ukraine đã nhằm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ nước này, gây hỏa hoạn tại một cơ sở hậu cần và kéo dài báo động phòng không ở nơi.

Rạng sáng 2/8, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và giao thông vận tải ở nhiều khu vực của Nga. Tổng cộng hơn 600 máy bay không người lái cánh cố định đã tham gia cuộc tấn công này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai hướng bị tấn công nhiều nhất là miền Nam và miền Trung cùng lưu vực sông Volga. Máy bay không người lái đã bị vô hiệu hóa trên các vùng Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Rostov, Ryazan, Saratov, Tambov và Tula, tỉnh Moskva, Crimea, Krasnodar Krai, và Biển Azov và Biển Đen.

Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong năm nay. Các máy bay không người lái của Ukraine bay ở nhiều độ cao khác nhau và không tập trung về thời gian.

Do đó thời gian báo động phòng không ở một số nơi, như Saratov, kéo dài từ 2-8h sáng giờ Moskva.

Đáng chú ý là một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở hậu cần của Wildberries ở tỉnh Samara, nối dài thêm chuỗi tấn công vào nền tảng thương mại lớn nhất nước Nga này.

Tổng cộng 635 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine đã bị hệ thống phòng không đánh chặn trong cuộc tấn công nêu trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó giáo sư, tiến sỹ Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản tặng quà lưu niệm lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh. (Ảnh: TTXVN phát).

Nhịp cầu báo chí, lý luận Việt Nam-Anh

Trong khuôn khổ chuyến thăm Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 29/7-5/8, đoàn công tác Tạp chí Cộng sản đã có các cuộc tiếp xúc với các đối tác trong lĩnh vực báo chí, học thuật và xuất bản.

Tổng thống Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Đức bổ nhiệm 3 vị trí nội các mới

Các bộ trưởng mới sẽ phải chờ thêm một thời gian mới có thể tuyên thệ trước Quốc hội; Lễ tuyên thệ dự kiến diễn ra tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội sau kỳ nghỉ Hè, tức vào tháng 9.