Thụy Sĩ: Lần đầu tiên đa số trong chính phủ là nữ

Với việc bà Simonetta Sommaruga trúng cử vào Hội đồng Liên bang, Thụy Sĩ vẫn sẽ có tới bốn nữ lãnh đạo trong số bảy thành viên.
Ngày 22/09, tại thủ đô Bern, Nghị viện Thụy Sĩ đã tiến hành bầu cử để chọn ra hai nhân vật thay thế cho hai thành viên của Hội đồng Liên bang nghỉ hưu là Hans-Rudolf Merz, Bộ trưởng Tài chính và Moritz Leuenberger, Bộ trưởng Môi trường, Vận tải, Năng lượng và Truyền thông.

Hai thành viên Hội đồng Liên bang mới trúng cử là ông Johann Schneider thuộc Đảng Tự do Cấp tiến và bà Simonetta Sommaruga thuộc Đảng Xã hội.

Điều đặc biệt là hai nhân vật trúng cử đều thuộc bang Bern, thủ đô Thụy Sĩ. Theo thông lệ trước đây, nhằm bảo đảm cân bằng quyền lực, mỗi bang trong Liên bang Thụy Sĩ chỉ được phép có một đại diện trong Hội đồng Liên bang (Thụy Sĩ có tổng cộng 26 bang). Tuy nhiên, lần bầu cử này, nghị viện Thụy Sĩ đã phá lệ.

Bình luận về vấn đề này, báo chí Thụy Sĩ cho rằng, sở dĩ Nghị viện Thụy Sĩ đã phải quyết định phá vỡ thông lệ nêu trên là để tránh số lượng nữ giới chiếm đại đa số trong Hội đồng Liên bang, tức tỉ lệ 5/7 thành viên.

Tuy nhiên, với kết quả bầu cử vừa qua, Thụy Sĩ vẫn có tới bốn nữ lãnh đạo trong số bảy thành viên Hội đồng Liên bang. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, nữ giới chiếm đa số trong thành phần chính phủ của nước này.

Tại Thụy Sĩ, chính phủ là Hội đồng Liên bang gồm có bảy thành viên với nhiệm kỳ bốn năm. Mỗi thành viên Hội đồng Liên bang phụ trách một Bộ.

Tổng thống Thụy Sĩ là Chủ tịch Hội đồng Liên bang, với nhiệm kỳ năm năm, được bầu chọn luân phiên trong số bảy thành viên trên. Tổng thống và Phó Tổng thống kiêm cả chức Bộ trưởng trong Hội đồng Liên bang./.

Đức Hùng/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục