Tiếp tục tổ chức các hoạt động tưởng nhớ Tướng Giáp

Cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế tại nhiều nước tiếp tục tổ chức các hoạt động tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hòa chung niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế tại nhiều nước tiếp tục tổ chức các hoạt động tưởng nhớ vị tướng tài ba lỗi lạc, "người anh cả" của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 14/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tiếp tục tổ chức mở Sổ tang để đón tiếp các đoàn khách quốc tế và cộng đồng người Việt tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó có đại diện một số Đại sứ quán các nước châu Âu, châu Phi, Mỹ Latinh, Đại sứ các nước Hàn Quốc, Triều Tiên, Singapore..., Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức, bạn bè Đức có tình cảm với Việt Nam và đã từng có dịp được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tới viếng Đại tướng và ghi Sổ tang. Các đoàn đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, đánh giá Đại tướng là một vị tướng kiệt xuất, là người anh hùng và tấm gương sáng đối với nhiều dân tộc tại châu Phi, Mỹ Latinh... Trước đó, trong hai ngày tổ chức lễ viếng và mở Sổ tang (12-13/10), toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các tổ chức, hội đoàn, cá nhân trong cộng đồng người Việt trên khắp nước Đức cùng đông đảo bạn bè quốc tế đã tới viếng Đại tướng và ghi Sổ tang. Ngày 12/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã tổ chức lễ viếng và ghi Sổ tang tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại lễ viếng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka Dew Gunasekara đã ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà chiến lược quân sự tài giỏi trong lịch sử, kiến trúc sư của chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch giải phóng Sài Gòn, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tiếp tục tổ chức các hoạt động tưởng nhớ Tướng Giáp ảnh 1

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. (Ảnh: TTXVN
)
Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa Tissa Vitharana nhấn mạnh nhân dân Sri Lanka không bao giờ quên chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như chiến thắng của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy, coi đó là những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng nhân loại khỏi chủ nghĩa đế quốc thực dân. Trong Sổ tang, lãnh đạo Đảng Mácxít Somawansa Amarasinghe viết: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nguồn cổ vũ và động viên vô bờ bến đối với các chiến sỹ tự do chống đế quốc trên toàn thế giới." Đại diện Hội Nghị sỹ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam nhấn mạnh: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần mang lại hòa bình cho thế giới bằng chiến thắng chủ nghĩa đế quốc của Quân đội và Nhân dân Việt Nam." Trước đó, nhiều vị lãnh đạo chính phủ, quốc hội và nhân dân Sri Lanka đã gọi điện, gửi thư chia buồn tới Đại sứ quán. Sáng 12/10, Đảng ủy và Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria đã tổ chức Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong hai ngày 12 và 13/10, mặc dù là ngày lễ của Bulgaria, nhưng ngay sau khi nhận được Thông báo của Đại sứ quán, Đại diện Ban đối ngoại Đảng Xã hội Chủ nghĩa Bulgaria (đảng cầm quyền hiện nay) đã đến viếng và chuyển Điện chia buồn của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Bulgaria gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Georgi Yordanov, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Bulgaria (trước đây), nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, đại diện cho thế hệ lão thành cách mạng Bulgaria đến viếng và viết vào Sổ tang như sau: "Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một tổn thất vô cùng lớn lao đối với nhân dân Việt Nam và của những người dân yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do và quyền con người trên thế giới. Tên tuổi và hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gắn liền với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, là nguồn động viên khích lệ to lớn cho phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân - đế quốc giành độc lập dân tộc trên toàn thế giới và sẽ mãi được lưu giữ trong trái tim của nhân dân yêu chuộng hòa bình Bulgaria." Ngoài ra còn có đoàn Lãnh đạo Hội hữu nghị Bulgaria-Việt Nam; Đại sứ và đại diện các nước Nga, Ấn Độ, Ba Lan, Triều Tiên, Acmenia, Algeria, Angola, Croatia, Serbia đã đến viếng và ghi vào sổ tang. Trên 100 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Bulgaria tham gia vào các Đoàn Hội Người Việt Nam tại Bulgaria, Hội cựu chiến binh, Hội doanh nghiệp, Hội phụ nữ, Hội thanh niên sinh viên cộng đồng người Việt Nam đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngoài ra còn có một số gia đình, cá nhân ở những tỉnh, thành phố khác cũng đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong hai ngày 13 và 14/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy cũng đã tổ chức Lễ truy điệu và mở Sổ tang viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đông đảo bà con người Việt Nam sinh sống lâu dài ở Na Uy và sinh viên đang học tập có thời hạn ở Na Uy đã thành kính đến dự lễ truy điệu và ghi Sổ tang viếng Đại tướng tại Đại sứ quán. Chủ tịch "Hội người Việt Nam Quê hương" tại Na Uy, ông Phạm Thanh Phả viết: "Bà con kiều bào tại Na Uy vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam suốt đời hết lòng cống hiến vì đất nước, vì nhân dân, với nhiều công lao to lớn... Thay mặt bà con trong Hội người Việt Quê hương tại Na Uy, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc với gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp." Đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Na Uy đã đến dự lễ truy điệu và ghi Sổ tang viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục