Tìm giải pháp khôi phục thị trường du lịch quốc tế sau dịch COVID-19

Các đại biểu thống nhất cần chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Chương trình đối thoại với doanh nghiệp du lịch tại tọa đàm để tìm cách tháo gỡ khó khăn. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)
Chương trình đối thoại với doanh nghiệp du lịch tại tọa đàm để tìm cách tháo gỡ khó khăn. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Tọa đàm “Giải pháp phục hồi hoạt động du lịch quốc tế sau dịch COVID-19” do Sở Du lịch Khánh Hòa tổ chức đã thu hút sự tham gia của hơn 100 nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu du lịch, các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch trong và ngoài tỉnh.

Tọa đàm tập trung vào các nội dung chính như đánh giá thị trường du lịch sau dịch COVID-19 và một số vấn đề đặt ra cho ngành du lịch Khánh Hòa; thu hút tăng trưởng và thực hiện cơ cấu lại nhóm thị trường du lịch chính đến Khánh Hòa; giải pháp thu hút, phục hồi các đường bay quốc tế trong năm 2021; kích thích tăng trưởng khách du lịch quốc tế dựa trên nền tảng kinh tế số và ứng dụng thành quả công nghệ thông tin…

Những thông tin này là cơ sở để ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa xây dựng kế hoạch hành động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2021-2025 của địa phương.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng phòng Nghiên cứu thị trường, sản phẩm và quy hoạch du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Tổng cục Du lịch cho biết dịch COVID-19 tác động xấu đến ngành Du lịch Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm nay, lượng du khách quốc tế đến Việt Nam so với cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 3,6 triệu lượt, giảm hơn 55%; doanh thu du lịch chỉ đạt trên 10.000 tỷ đồng, giảm hơn 73%...

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, 8 tháng qua, Khánh Hòa chỉ đón được gần 986.000 lượt khách du lịch, tương đương 19,8% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó chỉ có gần 426.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 6.028 tỷ đồng, chỉ bằng 24,4% so với cùng kỳ năm trước đó.

Với dự báo, ngành du lịch thế giới sẽ phục hồi trong hơn 2 năm tới. Đây sẽ là khó khăn trong giai đoạn trước mắt đối với du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

[COVID-19: Đề xuất các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch]

Ngoài việc thúc đẩy du lịch nội địa, các thị trường du lịch: Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc (chiếm hơn 90% lượng du khách quốc tế đến Khánh Hòa) vẫn phải chờ đợi và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kết nối lại hoạt động du lịch khi điều kiện cho phép.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa cần lựa chọn các quốc gia đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 để xúc tiến quảng bá, khởi động lại hoặc mở rộng thị trường.

Trước mắt, tỉnh Khánh Hòa cần cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiệu quả; có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19; phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù có tính cạnh tranh cao…

Theo ông Đặng Mạnh Phước, Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn quản lý điểm đến Outbox, cần có một bộ tiêu chuẩn công nhận an toàn phòng dịch chung dành cho tất cả các doanh nghiệp du lịch, các điểm tham quan do Tổng cục Du lịch ban hành và quản lý.

Bộ tiêu chuẩn cần thiết đối với doanh nghiệp để có thể chứng minh khả năng đảm bảo an toàn cho du khách.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu thống nhất cần chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).