Tìm hướng tiếp cận đúng đắn, tối ưu hóa AI trong hoạt động báo chí

Hội thảo chuyên đề "Tương lai của báo chí và trí tuệ nhân tạo" diễn ra nhằm tìm giải pháp tối ưu hóa AI trong hoạt động báo chí tại Việt Nam.

Các diễn giả chia sẻ tại buổi tọa đàm (Nguồn: BTC)
Các diễn giả chia sẻ tại buổi tọa đàm (Nguồn: BTC)

Báo chí hiện nay đang chứng kiến sự biến đổi to lớn do ảnh hưởng của công nghệ và môi trường truyền thông mới. Các tòa soạn đang đối mặt với nhiều thách thức khi độc giả dần chuyển sang việc đọc tin trực tuyến và trên các thiết bị di động.

Để thích nghi và tiếp tục phát triển, các cơ quan báo chí cần tìm hiểu và áp dụng các công nghệ mới như Trí tuệ Nhân tạo, Thực tế Tăng cường và Báo chí Tự động đồng thời tìm cách kết nối với độc giả một cách hiệu quả hơn.

Đó là nội dung đề cập đến tại hội thảo chuyên đề "Tương lai của báo chí và trí tuệ nhân tạo" diễn ra ngày 13/3 tại Hà Nội.

Sự kiện do Global PR Hub cùng Hội Nhà báo Việt Nam, hãng tin Reuters và MGID phối hợp tổ chức, có sự tham dự của hơn 70 đại diện tòa soạn và cơ quan quản lý tin tức, báo chí và truyền hình tại Việt Nam. Tới dự sự kiện có Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm.

Hội thảo là diễn đàn để thảo luận về những cơ hội, thách thức và sự chuyển dịch cần thiết của ngành truyền thông Việt Nam để phù hợp với bối cảnh hiện nay, mang đến những thông tin đắt giá giúp các doanh nghiệp có những chiến lược truyền thông hiệu quả hơn.

Các chuyên gia đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình, đồng thời đề xuất các giải pháp sáng tạo để ngành báo chí có thể tiến xa hơn trong thời đại số hóa.

Những câu chuyện về cách công nghệ đang tác động tới báo chí sẽ được mở ra, đi sâu vào những xu hướng công nghệ mới và tiềm năng của Trí tuệ Nhân tạo trong tương lai của ngành báo chí và truyền thông.

Bên cạnh đó sẽ là các giải pháp tăng trải nghiệm độc giả qua Thực tế Tăng cường và Báo chí Tự động, tối ưu hóa quy trình sản xuất tin tức bằng Trí tuệ Nhân tạo..., trong khi không làm mất đi tính “con người” và sự đa dạng của nội dung.

minh.jpg
Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định hội thảo là cơ hội tốt để bàn luận về các xu hướng mới và chia sẻ kiến thức trong ngành báo chí và truyền thông tại Việt Nam.

“Chúng ta không thể phủ nhận vai trò quan trọng của công nghệ nói chung và trí tuệ nhân tạo nói riêng trong thế giới thông tin hiện đại. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng đòi hỏi sự cẩn trọng và hiểu biết sâu sắc về các vấn đề nhân văn và đạo đức. Tôi hy vọng qua hội thảo lần này, chúng ta sẽ tìm ra những cách tiếp cận đúng đắn, đảm bảo rằng công nghệ được áp dụng một cách đáng tin cậy và có lợi cho cả người sử dụng và xã hội,” ông Lê Quốc Minh nói.

Đại diện Ban Tổ chức, bà Lê Mai Anh, Giám đốc Điều hành Global PR Hub chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng đây sẽ là cơ hội quý báu để các nhà lãnh đạo và chuyên gia trong ngành báo chí và truyền thông tại Việt Nam cùng nhau ngồi lại để tìm ra những cơ hội và giải pháp mới trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ, kết nối tới khán giả một cách hiệu quả hơn.”

Tham luận tại hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus nêu thực trạng ứng dụng AI trong hoạt động báo chí tại Việt Nam hiện nay: Tự động hóa các khâu sản xuất tin tức (viết tin, tóm tắt tin, đặt tít, chọn từ khóa...); dùng AI để hiểu độc giả (độc giả là ai? ở đâu? muốn gì?); dùng AI để sản xuất podcast, video và các sản phẩm đa phương tiện khác.

Cụ thể, Báo Thanh Niên sử dụng AI hỗ trợ sắp bài tự động trên trang chủ, gợi ý tin liên quan dựa theo hành vi của độc giả. VnExpress sản xuất podcast, tin tổng hợp, lọc bình luận của độc giả, kiểm tra từ khóa trong bài viết. Báo Điện tử VietnamPlus dùng AI để tạo ảnh minh họa, trực quan hóa dữ liệu, sản xuất podcast trên nền tảng loa thông minh…

Ông Nguyễn Hoàng Nhật cũng đề cập đến những thách thức của báo chí trong tối ưu hóa AI bởi các khung khổ pháp lý chưa hoàn thiện để hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đa phần các cơ quan báo chí chưa chủ động về mặt công nghệ, trong khi đó, chi phí dành cho nghiên cứu phát triển quá lớn.

Cũng tại sự kiện, Báo cáo Toàn cảnh Báo chí Truyền thông Việt Nam 2023-2024 với hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh đã chính thức được giới thiệu, là nguồn thông tin chuyên môn hữu ích cho người làm truyền thông.

Ấn phẩm được Global PR Hub thực hiện phối hợp cùng MGID, với sự cố vấn chuyên môn từ Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Truyền thông Số Việt Nam./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục