Giới khoa học Nga tìm ra phương thức chế tạo chất nổ "hoàn hảo"

Tìm ra cách chế tạo chất nổ siêu mạnh ở áp suất tương đối thấp

Các nhà hóa học và vật lý học Nga đã tìm ra cách chế tạo chất nổ "hoàn hảo" với tất cả đặc tính từ nitơ, hafini hoặc crom ở áp suất tương đối thấp.
Tìm ra cách chế tạo chất nổ siêu mạnh ở áp suất tương đối thấp ảnh 1(Nguồn: Sputnik)

Sputnik dẫn kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí Physical Review B và Journal of Physical Chemistry Letters cho biết, các nhà hóa học và vật lý học Nga đã tìm ra cách chế tạo chất nổ "hoàn hảo" với tất cả đặc tính từ nitơ, hafini hoặc crom. Chất nổ có thể thu được ở áp suất tương đối thấp.

Tất cả các chất nổ tốt, kể cả TNT và Semtex đều chứa nitơ. Khi kích nổ các nguyên tử nitơ liên kết trong phân tử N2 bền vững, một lượng lớn năng lượng được giải phóng. Các nguyên tử nitơ trong hợp chất hóa học càng nhiều và mối liên kết giữa chúng càng bền vững thì năng lượng phát ra khi nổ càng lớn.

Vì lý do này, chất nổ mạnh nhất sẽ là một hợp chất trong đó các nguyên tử nitơ khi nổ tạo thành đám mây hình thành từ khí nitơ tinh khiết và lượng tối thiểu của các hợp chất khác.

"Phát hiện này cho phép tìm các phân tử nitơ lý tưởng tạo ra nguyên liệu năng lượng cao. Nhóm của chúng tôi đã chuẩn bị nhiều công trình liên quan đến kim loại polinitridami. Đây là lớp các chất đầy hứa hẹn cho năng lượng cao, đòi hỏi trình tự cường độ áp lực thấp hơn so với nitơ polyme tinh khiết" - giáo sư Artem Oganov từ Skolkovo Tech và MIPT nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.