Tìm ra cách giúp người bị liệt vẫn có thể cầm nắm

Các nhà khoa học ngày 18/4 cho biết đã cấy điện cực vào não của những con khỉ để chúng có thể nhặt bóng bằng bàn tay bị liệt.

Các nhà khoa học ngày 18/4 cho biết đã sử dụng phương pháp cấy điện cực vào nãocủa những con khỉ trong phòng thí nghiệm để chúng có thể nhặt bóng bằng bàn taybị liệt.

Đây là kết quả đáng khích lệ đối với những người bị chấn thương cộtsống.

Nhà nghiên cứu Lee Miller tại Đại học Tây Bắc Chicago, Mỹ cho biết những con khỉđược cấy điện cực vào não và tay có thể cầm nắm và di chuyển quả bóng bất chấpviệc tay của chúng đã bị gây tê.

Ông khẳng định việc cấy ghép này cho phép não chỉ huy trực tiếp cơ bắp mà khôngcần phải thông qua tủy sống.

Sự kết nối từ não tới các cơ này một ngày nào đó cóthể được sử dụng để giúp các bệnh nhân bị liệt do chấn thương tủy sống tham giavào các hoạt động thường ngày và trở nên độc lập hơn.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận có nhiều khác biệt giữa những con khỉ bị gây tê vànhững đối tượng nghiên cứu bị liệt vì các cơ của những đối tượng này yếu đi theothời gian và không còn tác dụng nữa.

Ông cho biết thêm các nhà khoa học đã tiến rất gần đến giai doạn sử dụng côngnghệ mới này đối với con người, nhưng trước tiên phải khắc phục một số vấn đề vềkỹ thuật.

Một trong số đó là loại điện cực được sử dụng có tuổi thọ ngắn và phảiđược thay thế sau hai hoặc ba năm.

Những thử nghiệm trên người có thể được thực hiện trong 5 năm nữa./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục