Times: Anh sẽ không chạy đua về trợ cấp xanh với Mỹ và EU

Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh Jeremy Hunt cho biết Anh sẽ không cạnh tranh với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) bằng cách cung cấp hàng tỷ USD trợ cấp xanh và miễn giảm thuế.
Times: Anh sẽ không chạy đua về trợ cấp xanh với Mỹ và EU ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ Times ngày 29/3 đưa tin Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh Jeremy Hunt cho biết Anh sẽ không cạnh tranh với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) bằng cách cung cấp hàng tỷ USD trợ cấp xanh và miễn giảm thuế, nhưng sẽ xem xét khuyến khích đầu tư tư nhân.

Ông Hunt cho biết: "Phương pháp của chúng tôi sẽ khác và tốt hơn. Chúng tôi sẽ không cạnh tranh với các nước bạn và đồng minh trong cuộc đua trợ cấp.”

Theo ông, khi chủ nghĩa bảo hộ có nguy cơ quay lại nền kinh tế thế giới, giải pháp dài hạn không phải là trợ cấp.

[Ngân hàng Trung ương Anh tiếp tục tăng lãi suất lên 4,25%]

Năm ngoái, Mỹ đã thông qua Đạo luật giảm lạm phát (IRA), trong đó cung cấp 369 tỷ USD trợ cấp cho xe điện và các công nghệ sạch khác.

EU, với lo ngại đạo luật IRA của Mỹ có thể khiến các công ty có trụ sở ở châu Âu gặp bất lợi, đã xây dựng Kế hoạch Công nghiệp Thỏa thuận Xanh" hồi tháng Hai.

Tháng trước, ông Hunt gọi đạo luật IRA là một “mối đe dọa cạnh tranh thực sự,” nhưng cho biết sau bất ổn trên thị trường tài chính của Anh hồi năm ngoái, chính phủ nước này không có nhiều tiền để cung cấp những trợ cấp tương tự.

Tờ Times dẫn lời ông Hunt cho biết ông đã chấp nhận tất cả kiến nghị từ trưởng cố vấn khoa học của chính phủ Patrick Vallance để thúc đẩy đầu tư trong các ngành công nghiệp xanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục