Tín hiệu tích cực cho du lịch Malaysia sau 2 tuần mở cửa đảo Langkawi

Tính đến ngày 30/9, Langkawi, hòn đảo du lịch nổi tiếng của Malaysia, đón 38.748 lượt du khách kể từ khi chương trình thử nghiệm “bong bóng du lịch” chính thức được triển khai thí điểm từ ngày 16/9.
Tín hiệu tích cực cho du lịch Malaysia sau 2 tuần mở cửa đảo Langkawi ảnh 1Khách du lịch tới đảo Langkawi, Malaysia, ngày 16/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau hai tuần đầu tiên mở cửa trở lại, từ ngày 16-30/9, doanh thu từ du lịch của đảo Langkawi thuộc Malaysia đã đạt 15,97 triệu RM (khoảng 3,82 triệu USD).

Theo Giám đốc điều hành Cơ quan phát triển Langkawi (LADA) Nasaruddin Abdul Muttalib, tính đến ngày 30/9, hòn đảo du lịch nổi tiếng của Malaysia đã đón 38.748 lượt du khách kể từ khi chương trình thử nghiệm “bong bóng du lịch” chính thức được triển khai thí điểm từ ngày 16/9.

Doanh thu từ du lịch trong giai đoạn này lên tới 15,97 triệu RM (3,82 triệu USD); 26.377 du khách sử dụng đường hàng không và số du khách còn lại tới Langkawi bằng đường biển.

[COVID-19: Malaysia thí điểm thành công việc mở cửa hòn đảo du lịch]

Quan chức này bày tỏ sự lạc quan về khả năng sẽ đạt được mục tiêu 400.000 lượt du khách tới thăm Langkawi vào cuối năm 2021 nếu các con số trên tiếp tục được duy trì.

Ông cho hay từ ngày 16-30/9, Langkawi ghi nhận lượng du khách vượt 29% so với mục tiêu ban đầu và LADA đang hướng tới mục tiêu đón 60.000 du khách thăm đảo du lịch này.

Giám đốc điều hành LADA cũng hy vọng Hội đồng An ninh quốc gia Malaysia và Bộ Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch (MOTAC) cho phép Langkawi được đón du khách quốc tế vào tháng 11 hoặc tháng 12 tới.

Ông cho biết chính quyền hòn đảo này đang xây dựng các quy trình hoạt động tiêu chuẩn cho khách du lịch quốc tế và thảo luận với một số hãng hàng không để lên kế hoạch cho các chuyến bay tới Langkawi trong thời gian tới.

Trong khi đó, Bộ trưởng MOTAC Nancy Shukri cũng đánh giá cao thành công của dự án thí điểm “bong bóng du lịch” Langkawi, cho rằng đây là động lực và cảm hứng để Malaysia triển khai bong bóng du lịch tới các địa điểm khác.

Bà Nancy cũng khẳng định Langkawi sẽ là điểm đến “bong bóng du lịch” quốc tế đầu tiên của Malaysia và MOTAC sẽ thảo luận với các đối tác nước ngoài nhằm sớm mở cửa cho du khách quốc tế tới thăm Malaysia.

Đảo Langkawi đã trở thành địa điểm du lịch đầu tiên được thử nghiệm mở cửa đón du khách trở lại tại Malaysia sau khi quốc gia Đông Nam Á dần kiểm soát được chuỗi lây lan của đại dịch COVID-19 và từng bước hồi phục sau cuộc khủng hoảng.

Nằm ở bờ biển ngoài khơi phía Tây Bắc của Malaysia, Langkawi mở cửa trở lại từ ngày 16/9 đối với các du khách đã tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19, trong chương trình “bong bóng du lịch” nội địa, với các quy định nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.